Cộng đồng Thánh Egidio

kêu gọi giới truyền thông

hãy quảng bá nền văn hóa hòa bình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cộng đồng Thánh Egidio kêu gọi giới truyền thông hãy quảng bá nền văn hóa hòa bình.

Ariccia, Ý [Zenit 1/09/2003] - Cộng đồng thánh Egidio nhắc nhỡ giới truyền thông về trách nhiệm phải quảng bá nền văn hóa hòa bình.

Hôm thứ Sáu 29/08/2003, phát biểu tại Hội nghị toàn quốc của những nhân viên phục vụ trong ngành xuất bản của Dòng Phaolô Thiện Bản, ông Mario Marazziti, phát ngôn viên của Cộng đồng Thánh Egidio đã kêu gọi giới truyền thông nên tránh lèo lái ngôn ngữ và làm ngơ trước những cuộc xung đột đang diễn ra tại một vài nơi trên thế giới.

Thuyết trình về đề tài "truyền thông phục vụ một nền hòa bình đích thực", ông Marazziti nói rằng ngày nay ngoại giao và chính trị không còn được xử dụng như những "phương thế thông thường nữa" và "chiến tranh đã trở thành một con đường thông thường để giải quyết các khó khăn".

Theo người phát ngôn của cộng đồng thánh Egidio, ngày nay chiến tranh đã được liên kết với hai chữ "nhân đạo". Trong những cuộc chiến tranh gần đây, người ta nói đến "can thiệp nhân đạo" hoặc "chiến tranh phòng ngừa". Cuộc chiến này xé bỏ công pháp quốc tế và mở ra một thời kỳ chiến tranh liên tục.

Ông Marazziti nói rằng chiến tranh đã trở thành chuyện bình thường. Hiện nay đang diễn ra 32 cuộc chiến, nhưng chỉ có một số ít được nhắc đến. Cần phải cho thế giới thấy được những cuộc chiến và những phần đất trên thế giới đang bị quên lãng.

Theo ước tính của cộng đồng thánh Egidio, chỉ trong thập niên 90, chiến tranh đã làm cho 5 triệu người thiệt mạng, 6 triệu người bị thương và 50 triệu người tỵ nạn.

Cộng đồng thánh Egidio là một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Roma. Cộng đồng này đã đứng ra làm trung gian giải quyết các cuộc xung đột tại Phi châu và nhiều nơi trên thế giới. Hiện cộng đồng có 40,000 thành viên tại 60 quốc gia trên thế giới.

 

(Chu Văn)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page