Chính phủ Liên Bang Thụy Sĩ ủng hộ

dự án đề nghị 1,000 phụ nữ

cho giải Nobel Hoa Bình năm 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chính phủ Liên Bang Thụy Sĩ ủng hộ  "dự án đề nghị 1,000 phụ nữ" cho giải Nobel Hoa Bình năm 2005.

Tin Berne, Thụy Sĩ (Apic 1/09/2003) - Tính từ khi được thành lập đến nay, giải Nobel Hòa Bình đã được trao cho 80 người nam, 20 tổ chức;  và chỉ có 10 phụ nữ được lãnh giải thưởng Nobel Hòa Bình nầy.

Ðể sửa lại sự chênh lệch nầy, một Hội Tư Nhân đặt trụ sở  tại Thụy Sĩ đã đề ra dự án tìm "1,000 người nữ trên thế giới" để đề nghị lãnh giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 2005.

 Từ ngày 27 đến 30 tháng 8 năm 2003, có 14 phụ nữ  đại diện cho 14 vùng trên thế giới, đã họp nhau  tại thủ đô Berne của Thụy Sĩ, để bàn về việc tổ chức và thực hiện dự án nói trên. Vấn đề là làm sao, để từ  nay cho đến năm 2005, Hội có thể tìm được đủ 1,000 người nữ, đã từng dấn thân trong những lãnh vực như: phục vụ cho Hòa Bình, cổ võ những nhân quyền cho người nam cũng như người nữ, tranh dấu cho công bằng, chiến đấu chống nạn bạo lực, làm trung gian giải quyết những tranh chấp. Những người nữ được đề nghị trong danh sách, đến từ  các đại lục, và thuộc mọi thành phần hay giai cấp xã hội.

Theo nguồn tin của hãng tin công giáo Thụy Sĩ,  thì Bộ Liên Bang đặc trách ngoại vụ của chính phủ Thụy Sĩ,  trợ giúp tài chánh cho giai đoạn đầu của dự án nói trên. Sau đó, phải tìm những ân nhân riêng, những đóng góp của các  tổ chức, để tiếp tục thực hiện dự  án.

Hiện tại "Hội Tư nhân" nầy cộng  tác với Hội "Hòa Bình Thụy Sĩ" là cơ quan nghiên cứu về Hòa Bình, được Bộ Liên Bang đặc trách ngoại vụ của chính phủ Thụy Sĩ, ủng hộ tài chánh.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page