ÐHY SEPE đến thăm Mongolia

và phong chức Giám Mục

cho vị giám mục đầu tiên

của Miền Truyền Giáo Mongolia

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐHY SEPE, tổng trưởng Bộ Truyền Giáo, đến thăm Mongolia và phong chức Giám Mục cho vị giám mục đầu tiên của Miền Truyền Giáo Mongolia, Ðức Cha Wenceslao Selga Padilla, người Philuậtân.

Tin Roma (Apic và Vatican 29/08/2003) - ÐHY Crescenzio SEPE, tổng trưởng bộ truyền giáo, đã đến thăm Mongolia lần thứ hai, từ ngày 25 đến 31 tháng 8 năm 2003, như là "đặc sứ của ÐTC Gioan Phaolô II", để phong chức cho vị giám mục tiên khởi của cộng đoàn công giáo Mongolia, Ðức Cha Wenceslao Selga Padilla, người Phi Luật Tân,  và thánh hiến nhà thờ chính tòa, mới được xây xong tại thủ đô Oulan-Bator, với tước hiệu là "Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Phêrô và Thánh Phaolô".

Trong sứ điệp gởi cho ÐHY Sepe, nhân chuyến viếng thăm nầy, ÐTC Gioan Phaolô II nói lên  "sự hối tiếc" vì đã không thể đến thăm Mongolia, như đã được dự trù trước. Ngày 8 tháng 7 năm 2003, người phát ngôn của Tòa Thánh, tiến sĩ Navarro Valls, đã chính thức thông báo là ÐTC trong tình trạng sức khỏe hiện tại, không thể đến thăm Mongolia, như đã được chuẩn bị và dự trù thực hiện vào tháng 8 năm 2003. Theo nguồn tin từ Vatican, là ÐTC vẫn còn muốn đích thân đến thăm Mongolia, và có khả thể là vào mùa hè năm 2004. Cộng đoàn công giáo tại Mongolia, hiện có 33 nhà truyền giáo nam nữ, và 170 người công giáo bản xứ.

Theo nhật báo "quan sát viên Roma", số phát hành ngày 29 tháng 8 năm 2003, thì các báo chí, đài phát thanh và truyền hình tại thủ đô Mongolia đã nồng nhiệt tường thuật những ngày viếng thăm của ÐHY SEPE, tổng trưởng bộ Truyền Giáo, tại thủ đô Oulan-Bator, Mongolia, như vị "đặc sứ của ÐTC Gioan Phaolô II". Tháng 7 năm 2002, ÐHY Sepe đã đến thăm tại đây, lần thứ nhất.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page