Trung Quốc cảnh cáo Ðức Ðalai Lama

không được gặp gỡ với các viên chức

chính phủ Hoa Kỳ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Trung Quốc cảnh cáo Ðức Ðalai Lama không được gặp gỡ với các viên chức chính phủ Hoa kỳ.

Washington [Religion News Service 26/08/2003] - Tỉnh trưởng tỉnh Tây Tạng cảnh cáo rằng nếu Ðức Ðalai Lama, lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, muốn gặp gỡ các viên chức Mỹ, ngài sẽ không có cơ may để trở về Tây Tạng.

Tây Tạng đã bị Trung Quốc đem quân xâm chiếm hồi năm 1950 và biến nước này thành một tỉnh của Trung Quốc.

Ông Jampa Phuntsog, người được chính phủ cọng sản Trung Quốc đưa lên làm tỉnh trưởng tỉnh Tây Tạng, nói với hãng thông tấn Reuters rằng ông rất tán thành việc những người Tây Tạng hải ngoại về thăm quê hương, nhưng ông không chấp nhận cho Ðức Ðalai Lama được tiếp xúc với các viên chức Mỹ.

Ðức Ðalai Lama đã trốn khỏi Tây Tạng và lưu vong tại Ấn độ từ năm 1959, sau một cuộc nổi dậy bất thành. Lập trường hiện nay của nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng là không đòi hỏi độc lập, mà chỉ xin cho Tây Tạng được tự trị.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhựt báo Pháp Le Figaro hôm thứ Hai 25/08/2003, ngài cho biết Tổ Chức Giới Trẻ Tây Tạng đang đòi hỏi độc lập cho Tây Tạng và bất đồng về lập trường của ngài.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page