Tòa Thánh sẽ tham dự

Hội Nghị Liên tôn tại Kazakhstan

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh sẽ tham dự Hội Nghị Liên tôn tại Kazakhstan.

Vatican [Zenit 26/08/2003] - Tòa thánh sẽ tham dự Hội Nghị Liên Tôn tại Kazakhstan trong hai ngày 23 và 24 tháng 9 năm 2003.

Trong một tuyên cáo được công bố hôm thứ Ba 26/08/2003, phát ngôn viên của Tòa Thánh, tiến sĩ Navarro Valls nói rằng dân chúng và các cộng đồng tôn giáo cần phải cực lực lên án mọi hình thức bạo động, nhứt là những hành vi bạo động nhân danh Thiên Chúa.

Trích dẫn bài diễn văn của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đọc trước các vị lãnh đạo tôn giáo tại Assisi hồi tháng Giêng năm 2002, nhân ngày thế giới cầu nguyện cho Hòa bình tiếp theo vụ khủng bố ngày 11/09/2001, tiến sĩ Navarro khẳng định rằng bất cứ một  xúc phạm nào đến con người cũng đều là một xúc phạm đến Thiên Chúa. "Không có một mục đích tôn giáo nào có thể biện minh cho hành vi bạo động của con người chống lại con người".

Ðức hồng y Josef Tomko, nguyên tổng trưởng Bộ Truyền Giáo, sẽ cầm đầu phái đoàn Tòa Thánh tham dự Hội Nghị Liên Tôn tại Kazakhstan. Ngoài ra, Ðức tổng giám mục Renato Martino, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh "Công lý và Hòa Bình" cũng như  Ðức cha Pier Luigi Celata, thư ký Hội đồng tòa thánh về đối thoại liên tôn, cũng sẽ tham dự hội nghị.

Chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II tại Kazakhstan hồi cuối tháng 9 năm 2001 đã giúp cổ võ cuộc đối thoại liên tôn trong cựu cọng hòa Liên xô với 16.7 triệu dân này. 47 phần trăm dân số Kazakhstan theo Hồi giáo và 44 phần trăm theo Chính thống giáo.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page