Các tín hữu công giáo thương khóc

các nhà truyền giáo Anh Giáo

bị sát hại tại đảo Solomon

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các tín hữu công giáo thương khóc các nhà truyền giáo Anh Giáo bị sát hại tại đảo Solomon.

Rabaul, Papua New Guinea [Zenit 25/08/2003] - Các giáo phận công giáo tại Nam Thái Bình Dương được mời gọi cầu nguyện cho các nạn nhân của bạo động tại đảo quốc Salomon.

Ðức cha Karl Hesse, chủ tịch hội đồng giám mục Papua New Guinea và đảo Solomon đã kêu gọi các tín hữu công giáo cầu nguyện một cách đặc biệt cho 6 sư huynh Anh Giáo người Melanésie bị sát hại tại Solomon. Các sư huynh Melanesi là một huynh đoàn thuộc Giáo hội Anh giáo. Họ đã bị bắt cóc hồi tháng Tư năm 2003.

Ðức Cha Hesse cũng kêu gọi các tín hữu công giáo hãy cầu nguyện cho gia đình của các sư huynh này cũng như gia đình của một thiện nguyện viên thuộc Giáo hội Tin lành Adventist,  đã bị chặt đầu ngày 18/05/2003 tại Malaita.

Ngày 24/06/2003, một lực lượng quốc tế với trên 2,200 binh sĩ và cảnh sát đã đến đảo Solomon. Các lực lượng của Australia đã chận đứng được cuộc nội chiến kéo dài từ 4 năm qua giữa các dân quân Guadalcanal và Malaita.

Những cuộc kình chống giữa hai đảo đã khiến cho dân chúng phải tự thành lập các lực lượng dân quân để tự vệ. Ðó là nguồn gốc của cuộc nội chiến dẫn đến cuộc đảo chính dạo tháng 6 năm 2000. Tháng 10 năm 2000, các phe phái đã ký hiệp ước hòa bình, nhưng vài tháng sau, loạn tướng Harold Keke đã xé bỏ hiệp ước và tái lập cuộc chiến võ trang.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page