Các giáo phận tại Pháp

mở chiến dịch cổ võ việc học giáo lý

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các giáo phận tại Pháp mở chiến dịch cổ võ việc học giáo lý.

Paris [Zenit 25/08/2003] - 6 trong 8 giáo phận tại thủ đô Paris, Pháp Quốc, đã mở chiến dịch kêu gọi các bậc phụ huynh ghi danh con em vào các lớp giáo lý.

Chiến dịch với khẩu hiệu "Giáo lý: những điểm qui chiếu cho cuộc sống" trưng bày một tấm ảnh của một em bé gái mỉm cười, đứng tựa vào một quả địa cầu lớn.

Trong một tuyên cáo đưa ra hôm thứ Hai 25/08/2003, các giáo phận mở chiến dịch giáo lý cho biết: chiến dịch nhắm đến các gia đình có truyền thống công giáo nhưng không có liên lạc thường xuyên với giáo xứ.

Mỗi giáo phận đều có một đường giây nóng để trả lời cho những ai muốn biết thêm thông tin.

Ðức hồng y Jean Marie Lustiger, tổng giám mục Paris cũng đã mở một chiến dịch tương tự hồi năm 2002 và đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Lần đầu tiên trong 10 năm qua, con số các em học sinh ghi danh học giáo lý được xem là ổn định.

Trong niên học 2002-2003, đã có 17,000 học sinh trong độ tuổi từ 8 đến 12 đã tham dự các lớp giáo lý trong tổng giáo phận Paris. Các giáo xứ đã điều khiển 80 trung tâm giải trí. Ngoài các sinh hoạt khác, các lớp giáo lý cũng được tổ chức trong các trung tâm này.

Tại Pháp, hiện nay không đến một phần ba trẻ em từ 8 đến 12 tuổi theo học các lớp giáo lý.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page