Hội Hiệp Sĩ Columbus đã được 121 tuổi

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội Hiệp Sĩ Columbus đã được 121 tuổi.

Tin Hoa Kỳ (Zenit 19/08/2003) - Hội Hiệp Sĩ Columbus, sau 121 năm dày công hoạt động để bảo vệ những giá trị công giáo, nay còn cần phải thích nghi để phục vụ những nhu cầu mới của Giáo Hội và Xã Hội. Trong năm 2002, Hội đã đóng góp con số kỷ lục là 128.5 triệu  mỹ kim cho công cuộc từ thiện bác ái.

 Hội Hiệp Sĩ Columbus đã được thành lập vào năm 1882, do bởi ông Michael J.McGivney, tại giáo xứ Thánh Maria, ở New Haven, bang Connecticut, Hoa Kỳ. Từ một nhóm vài người quy tụ nhau dưới hầm Nhà Thờ Giáo Xứ, nay thì Hội đã trở thành Tổ Chức huynh đệ lớn trên thế giới để phục vụ, với hơn 1.6 triệu thành viên, và hiện diện trong "12,000 hội đồng" địa phương rải rác tại Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Philuật tân, đảo Guam và quần đảo Caribê.

Hội khuyến khích các thành viên và gia đình của họ hãy sống trung thành với đức tin và nâng đỡ việc thi hành sứ mạng của giáo hội, hoặc trên bình diện cao cấp ở mức độ Tòa Thành,  hoặc ở bình diện giáo xứ. Hội cố gắng động viên các thành viên và gia đình của họ, như là một công dân tốt, biết thực hiện những dự án phục vụ cho điều thiện hảo của xã hội cũng như của các cá nhân đang cần được trợ giúp.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page