Chính Phủ Ấn Ðộ tỏ ra lo ngại

trước hiện tượng gia tăng

giết bỏ những thai nhi nữ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chính Phủ Ấn Ðộ tỏ ra lo ngại trước hiện tượng gia tăng giết bỏ những thai nhi nữ.

Tin Ấn Ðộ (Apic 17/08/2003) - Lo ngại trước hiện tượng càng ngày càng có nhiều thai nhi nữ bị phá bỏ, Ông Thủ Tướng Chính Phủ Ấn Ðộ, Ông Atal Behari Vajpayee, đã lên tiếng gọi việc giết hại những thai nhi nữ nầy là một "vết nhơ" bôi đen xã hội Ấn Ðộ.

Theo hãng tin Ấn Ðộ,  thì trong vòng 10 năm qua, đã có hơn 1,500,000 trường hợp phá thai, vì muốn loại bỏ thai nhi nữ. Vì thế, tại một số tiểu bang của Ấn Ðộ,  con số trẻ nữ giãm sút đáng kể. Theo kết quả của cuộc kiểm tra dân số Ấn Ðộ vào năm 2001, người ta khám phá rằng số trẻ nữ  được sinh ra là rất ít. Chẳn hạn vào năm 1991, tỉ lệ là 94.5 trẻ nữ cho 100 trẻ nam; nhưng vào năm 2001, tức 10 năm sau, thì tỉ lệ giãm xuống 92.7 trẻ nữ cho 100 trẻ nam. Sự giãm sút  nầy không do nguyên nhân trẻ nữ bị chết yểu nhiều hơn trẻ nam, nhưng do nguyên nhân số trẻ nữ sinh ra bị giảm xuống. Người ta dùng những kỹ thuật mới để biết thai nhi đang được cưu mang là phái nam hay nữ; và nếu là phái nữ, thì có nguy cơ bị phá bỏ.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page