Ðức giám mục chủ tịch

Hội đồng Giám mục Hoa kỳ

kêu gọi các tín hữu công giáo

dấn thân hoạt động cho hòa bình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức giám mục chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ kêu gọi các tín hữu công giáo dấn thân hoạt động cho hòa bình.

Washington [CNS 5/08/2003] - Ðức giám mục chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ kêu gọi các tín hữu công giáo hãy dấn thân hoạt động cho Hòa bình.

Trong một tuyên ngôn được công bố hôm 5/08/2003, trùng với ngày kỷ niệm việc Hoa kỳ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki, Nhựt bản, Ðức cha Wilton Gregory nói rằng dấn thân họat động cho hòa bình là thành phần của sứ mệnh làm chứng tá của người tín hữu kitô.

Tuyên ngôn của Ðức Cha Gregory được đưa ra để kỷ niệm 20 năm công bố thư mục vụ với tựa đề "thách đố Hòa bình" của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ và 40 năm thông điệp "Hòa bình dưới thế" của chân phước Gioan 23. Cả hai văn kiện này đều  xem việc xây dựng hòa bình như một nghĩa vụ trường kỳ trong chứng tá của người tín hữu kitô.

Theo đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, đây là dịp để canh tân nỗ lực hoạt động cho hòa bình. Ðức cố giáo hoàng Gioan 23 đã cho công bố thông điệp "Hòa bình dưới thế" vào cao điểm của chiến tranh lạnh. Ngài trình bày một chương trình xây dựng hòa bình dựa trên bốn cột trụ là sự thật, công lý, liên đới và tự do. Ðây cũng là thông điệp đầu tiên được ngỏ với tất cả mọi người thiện chí trên thế giới.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page