Ðức thánh cha Gioan Phaolô II

kêu gọi các hướng đạo sinh

hãy bảo vệ thiên nhiên

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức thánh cha Gioan Phaolô II kêu gọi các hướng đạo sinh hãy bảo vệ thiên nhiên.

Vatican [CNS, Avvenire 5/08/2003] - Ðức Thánh Cha Gioan Phoalô II kêu gọi các hướng đạo sinh công giáo hãy bảo vệ thiên nhiên.

Trong sứ điệp gởi cho 20,000 Hướng đạo sinh Công giáo Ý đang tham dự bốn Trại Hè do Hội Hướng Ðạo Công Giáo Ý tổ chức từ ngày 28/07 đến 7/08/2003, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói rằng trong cuộc hành trình đức tin, người tín hữu kitô phải yêu mến thiên nhiên và cam kết bảo vệ môi sinh.

Ngài nói như sau: "Ðây là một nghĩa vụ khẩn thiết cho thế giới ngày nay. Riêng đối với hướng đạo sinh, nghĩa vụ ấy không chỉ đến từ một phong trào "bảo vệ môi sinh" mơ hồ, mà xuất phát từ ý thức trách nhiệm do niềm tin mang lại".

Ðức Thánh Cha đã được mời đến viếng thăm một trong bốn trại, nhưng ngài không thể đến được. Ngài nói: "Cha vẫn còn nhớ lần viếng thăm mà cha đã thực hiện tại Pezza, miền Abruzzo, hồi Mùa Hè năm 1986. Lần này (2003), tiếc thay, cha không thể đáp lại lời mời nồng nhiệt của chúng con".

Không thể có mặt với các bạn trẻ, Ðức Thánh Cha hứa sẽ cầu nguyện cho họ. Ngài nói rằng cắm trại giữa thiên nhiên là dịp để gặp gỡ Thiên Chúa, bản thân và người khác.

Trong sứ điệp gởi các bạn trẻ hướng đạo sinh, Ðức Thánh Cha nhắc đến việc Chúa Giêsu biến hình trên Núi Tabor mà Giáo hội tưởng niệm ngày 6/08 hằng năm. Chúa Giêsu đã đưa theo ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan. Ngài muốn cho các ông tham dự vào sự cầu nguyện của Ngài và cho các ông thấy gương mặt rạng rỡ của Ngài để chuẩn bị các ông chịu đựng cuộc khổ nạn Ngài sẽ trải qua. Theo đức thánh cha, đây cũng chính là mục đích của cuộc cắm trại. Ðây là lúc để các bạn trẻ có được một cảm nghiệm sâu xa về Thiên Chúa, về Chúa Giêsu và hiệp thông huynh đệ.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page