Các đức giám mục Croat lo ngại

về việc quảng bá việc thực hành Yoga

trong các trường học

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các đức giám mục Croat lo ngại về việc quảng bá việc thực hành Yoga trong các trường học.

Zagreb [AFP 7/08/2003] - Các đức giám mục Croat lo ngại về việc quảng bá việc thực hành Yoga trong các trường học.

Một thiền sư Yoga ấn độ đã phản đối thái độ của các giám mục công giáo. Thiền sư Swami Maheshwarananda, người điều khiển các chương trình Yoga từ thủ đô Viena, đã tố cáo Giáo hội Công giáo là có thái độ kỳ thị khiến ông đã phải bỏ dở một dự án đưa Yoga vào các trường học tại Croatia. Ông nói: "Nếu chỉ có một người thực tập Yoga tại Croatia mà thôi, thì cũng không ai có quyền bắt người đó phải chịu kỳ thị".

Hồi giữa tháng 7 năm 2003, dưới áp lực của Giáo hội Công giáo, Bộ Giáo dục đã hủy bỏ dự án khuyến khích các giáo viên luyện tập Yoga trong lớp học. Dự án này lẽ ra sẽ được thi hành kể từ niên khóa 2003-2004.

Giáo hội Công giáo lo ngại rằng nếu các giáo viên luyện tập Yoga, họ cũng sẽ bắt học sinh làm theo. Các đức giám mục công giáo cũng không tán thành dự tính đưa các thực hành của ấn giáo vào trong lớp học và xem đó như những bài thực tập.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page