Các cơ quan viện trợ Hoa kỳ

kêu gọi hỗ trợ các dự án phát triển

để cứu đói tại Ethiopia

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các cơ quan viện trợ Hoa kỳ kêu gọi hỗ trợ các dự án phát triển để cứu đói tại Ethiopia.

Washington [CNS 7/08/2003] - Các cơ quan viện trợ Hoa kỳ kêu gọi hỗ trợ các chương trình phát triển dài hạn do cộng đồng quốc tế tài trợ để cứu đói tại Ethiopia. Tình trạng đói kém kinh niên và nạn khan hiếm thực phẩm vẫn tiếp tục kéo dài tại đây.

Hôm 6/08/2003,  8 cơ quan viện trợ lớn nhứt tại Hoa kỳ đã gặp nhau tại Câu Lạc Bộ Báo Chí Quốc Gia ở Washington  để kêu gọi chú ý đến số phận của 12 triệu người dân Ethiopia hiện đang  nhờ vào viện trợ lương thực để sống còn.

Ông Kennett Hackett, chủ tịch và giám đốc điều hành của Cơ Quan Cứu Trợ Công Giáo Hoa Kỳ cho biết về tình hình tại Ethiopia như sau: "Chúng ta không có nạn đói theo đúng nghĩa, nhưng chết đói là điều vẫn không tránh được. Các trẻ em đang chết đói theo một nhịp độ nhanh hơn năm trước".

Các tham dự viên cuộc gặp gỡ cho biết nạn đói đã  tránh được một phần vì chính phủ Ethiopia đã chịu mở cửa để chấp nhận những điều kiện và nhu cầu được giúp đỡ. Tuy nhiên, vẫn không có một chính sách thuế má và thu nhập từ xuất khẩu đủ để ứng phó với cuộc khủng hoảng.

Ðại diện các cơ quan viện trợ Hoa kỳ cũng cho biết rằng nạn đói và thiếu dinh dưỡng vẫn tiép tục là một vấn đề lớn và bệnh tật như sốt rét và lao chẳng hạn, hiện đang gia tăng. Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa kỳ nói rằng hằng trăm ngàn trẻ em tuổi từ 2 đến 5 bị thiếu dinh duỡng trầm trọng và chắc chắn sẽ chết nếu không có thuốc men để chạy chữa tức khắc.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page