Các nhà lãnh đạo Kitô giáo

và Hồi giáo Indonesia

lên án vụ đặt bom tại Jakarta

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các nhà lãnh đạo Kitô giáo và Hồi giáo Indonesia lên án vụ đặt bom tại Jakarta.

Jakarta [CNS 7/08/2003] - Các vị lãnh đạo Kitô giáo và Hồi giáo Indonesia lên án vụ đặt bom sát hại ít nhứt 10 người và làm bị thương khoảng 150 người bên ngoài một khách sạn tại Jakarta.

Linh mục Petrus Go Twan An, giám đốc Văn Phòng Tài liệu và Thông tin của Hội đồng Giám mục Indonesia nói với Hãng Thông Tấn Công Giáo Á Châu Ucan rằng Giáo hội mạnh mẽ lên án hành động bạo động này.

Là một linh mục Dòng Carmel chuyên về luân lý, cha Go Twan An nói rằng Gíao hội "không thể biện minh bằng bất cứ lý do nào cho hành vi bạo động hy sinh mạng sống người vô tội".

Cha Go Twan An đã chuyển đến các gia đình của các nạn nhân lời phân ưu của Giáo hội và bày tỏ hy vọng rằng chính phủ sẽ có hành động tức khắc để ngăn ngừa những hành vi bạo động như thế.

Mục sư Andreas Yewangoe, phó chủ tịch của Liên Hiệp các Giáo hội Tin lành tại Indonesia, cũng lên tiếng kết án vụ đặt bom và kêu gọi chính phủ phải hành động tức khắc để tìm ra thủ phạm và trừng trị thích đáng.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page