Chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc

vẫn còn hoành hành tại Hoa Kỳ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc vẫn còn hoành hành tại Hoa kỳ.

Miami [CNS 4/08/2003] - 35 năm sau khi cố mục sư Martin Luther King bị ám sát, chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc vẫn còn hoành hành tại Hoa kỳ và tồn tại trong nhiều giáo xứ và cơ cấu của Giáo hội.

Trong phiên họp thường niên của Hiệp Hội các nữ tu Da đen tại Hoa kỳ, diễn ra tại Miami từ ngày 27 đến 29/07/2003, chủ tịch của Hiệp Hội là nữ tu Anita Baird đã nói rằng giấc mơ của cố mục sư Martin Luther King vẫn còn là một giấc mơ, bởi vì chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc vẫn còn tồn tại và các nhóm thiểu số vẫn tiếp tục đau khổ.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho một tờ báo công giáo của tổng giáo phận Miami, bang Florida, nữ tu Anita Baird nói rằng năm 1968, nhiều người chưa biết rằng trong Giáo hội có các nữ tu hay linh mục da đen. Khi hiệp hội các nữ tu da đen nhóm họp lần đầu tiên, 300 nữ tu da đen đã mặc tu phục để khẳng định rằng họ cũng giống như các nữ tu phục vụ trong các cộng đồng da trắng. Họ có mặt để nâng đỡ nhau hầu trở thành tiếng nói tiên tri trong cuộc tranh đấu cho công bình cho người da đen tại Hoa kỳ.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page