Các Giáo hội Kitô tại Nigeria

kêu gọi thiết lập

một hội đồng các nhóm thiểu số

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giáo hội Kitô tại Nigeria kêu gọi thiết lập một hội đồng các nhóm thiểu số.

Abuja, Nigeria [CNS 8/08/2003] - Các vị lãnh đạo của các Giáo hội Kitô tại Nigeria kêu gọi thiết lập một Hội đồng các nhóm sắc tộc.

Trong tuyên ngôn mang chữ ký của Ðức cha Peter Yariyok Jatau, tổng giám mục Kaduna, kiêm chủ tịch Liên Hiệp các Giáo hội Kitô Nigeria, các vị lãnh đạo kitô tại đây nói rằng việc thành lập một Hội đồng như thế là chìa khóa để bảo đảm sự chung sống hòa bình giữa các sắc tộc và tôn giáo khác nhau tại Nigeria. Tuyên ngôn cũng viết rằng việc chính phủ làm ngơ trước đòi hỏi ấy sẽ là một mối đe dọa cho sự thống nhứt và ổn định quốc gia.

Các vị lãnh đạo của các Giáo hội Kitô tại Nigeria cũng nói rằng việc Nhóm Hồi Giáo Jamat Nasril Islam ở Miền Bắc Nigeria phàn nàn về việc họ bị đẩy ra bên lề xã hội là một điều không đúng với sự thật. Thực tế, mặc dù các bang ở miền Bắc Nigeria có đa số dân theo Kitô giáo, nhưng thành phần lãnh đạo trong chính phủ lại là nguời Hồi giáo.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page