Các linh mục Nam Phi xin lỗi các nữ tu

vì đã có thái độ khinh thị đối với họ

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các linh mục Nam Phi xin lỗi các nữ tu vì đã có thái độ khinh thị đối với họ.

Cape Town, Nam Phi [CNS 6/08/2003] - Việc các linh mục da đen Nam Phi lên tiếng xin lỗi các nữ tu là một dấu hiệu đầy hy vọng.

Nữ tu Mary Modise, bề trên của Hội Dòng "Những người bạn đồng hành của thánh Angela" thuộc giáo phận Johannesburg nói rằng lời xin lỗi của các linh mục cho thấy thái độ khiêm tốn và cởi mở của các linh mục. Theo vị nữ tu này, các linh mục và nữ tu da đen tại Nam Phi là "tương lai của Giáo hội địa phương". Nữ tu Modise ghi nhận rằng các nữ tu Phi châu đã và vẫn tiếp tục bị khinh thường trong Giáo hội.

Phong Trào "Liên đới các linh mục công giáo Phi Châu" bày tỏ sự hối tiếc là các linh mục đã phạm nhiều lầm lỗi đối với các nữ tu Phi châu.

Nữ tu Modise hy vọng rằng lời xin lỗi này sẽ giúp tạo nên sự tương kính giữa hai bên và tháo gỡ nhiều cản ngại giữa hai bên. Theo người phát ngôn của Phong Trào Liên đới các linh mục công giáo Phi Châu, trong quá khứ, các linh mục đã có thái độ khinh thường và đàn áp đối với các nữ tu.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page