Hội đồng Ái Nhỉ Lan về các Quyền dân sự

cảnh cáo việc xử dụng tài liệu

của Tòa Thánh Vatican để cổ võ cho hận thù

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội đồng Ái Nhỉ Lan về các Quyền dân sự cảnh cáo việc xử dụng tài liệu của Tòa Thánh Vatican để cổ võ cho hận thù.

Dublin [CNS 6/08/2003] - Hội đồng Ái Nhĩ Lan về các Quyền dân sự cảnh cáo rằng văn kiện của tòa thánh liên quan đến việc hợp thức hóa hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái có thể bị xử dụng để khích động hận thù.

Bà Aisling Reidy, chủ tịch của Hội Ðồng, nói rằng những người xử dụng tài liệu của Tòa Thánh để khích động sự thù nghịch đối với những người đồng tính luyến ái có thể bị tù đến 6 tháng theo Luật Cấm gây hận thù của Ái Nhĩ Lan ban hành hồi năm 1989. Nhưng người đứng đầu của Hội đồng này cũng phủ nhận rằng các giám mục và linh mục sẽ bị truy tố vì phân phát tài liệu của Tòa Thánh. Bà nói như sau: "Dù cho tài liệu của Tòa Thánh có làm tổn thương đi nữa, nó cũng không được ban hành với chủ ý tạo ra hận thù, ngay cả khi nó có thể dẫn đến một hậu quả như thế đi nữa".

Theo bà Reidy, việc phân phát tài liệu của Tòa Thánh trong Thánh lễ không tạo ra bất cứ vấn đề nào. Nhưng tài liệu có thể bị lợi dụng cho những mục đích khác. Bà nhận định rằng trong giai đoạn hiện tại khi công luận đang quan ngại về việc ấu dâm, đoạn văn của tài liệu cho rằng "việc các cặp đồng tính luyến ái nhận con nuôi có thể gây bạo hành cho trẻ em" là đoạn văn dễ bị nhiều người lợi dụng để chống lại những người đồng tính luyến ái.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page