Phép lạ xuống tuyết sẽ được tưởng niệm

tại Vương Cung Thánh Ðường Ðức Bà Cả

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phép lạ xuống tuyết sẽ được tưởng niệm tại Vương Cung Thánh Ðường Ðức Bà cả.

Vatican [Zenit 1/08/2003] - Phép lạ Tuyết rơi sẽ được tưởng niệm tại Vương Cung Thánh Ðường Ðức Bà Cả ở Roma vào ngày thứ ba 5/08/2003.

Ngày 5/08/358, tuyết đã rơi xuống trên vùng Esquiline, một trong 7 ngọn đồi nổi tiếng ở Roma. Tháng 8 thường là một tháng hè nóng bức ở Roma. Do đó, hiện tượng này đã được dân chúng xem như một dấu lạ phi thường qua đó Ðức Mẹ kêu gọi xây một ngôi thánh đường dâng kính Mẹ.

Theo truyền thuyết, đêm 5 tháng 8 năm 358, Ðức Mẹ đã hiện ra cho Ðức giáo hoàng Liberius. Một thế kỷ sau, Công đồng Êphêsô đã tuyên xưng Mẹ với tước hiệu Mẹ Thiên Chúa và đức giáo hoàng Sixtô III ra lệnh xây cất Vương cung thánh đường tôn kính Mẹ. Bức ảnh Icon "Ðức Mẹ là phần rỗi của dân Roma" hiện được tôn kính tại Vương Cung Thánh Ðường Ðức Bà Cả.

Ngoài các cử hành phụng vụ, nhiều sinh hoạt khác như thuyết trình, hòa nhạc sẽ bắt đầu vào ngày 3/08/2003 để kỷ niệm biến cố Phép Lạ này.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page