Theo yêu cầu của Giáo hội

nhiều lính mũ xanh của Liên hiệp quốc

đã được gởi đến Congo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Theo yêu cầu của Giáo hội, nhiều lính "mũ xanh" của Liên hiệp quốc đã được gởi đến Congo.

New York [Zenit 31/07/2003] - Theo một nghị quyết được thông qua hôm thứ Tư 30/07/2003, Liên hiệp quốc sẽ tăng cường lực lượng gìn giữ hòa bình tại Congo. Con số binh sĩ và quan sát viên sẽ tăng từ 8,700 lên 10,800 người.

Cho tới nay, lực lượng "mũ xanh" của Liên hiệp quốc chỉ mới có thể tự vệ và bảo vệ các cơ sở của mình mà thôi. Tuy nhiên, Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc đã đưa ra quyết nghị theo đó từ nay, họ sẽ "bảo vệ thường dân và các nhân viên của các tổ chức nhân đạo, vốn là những người rất dễ trở thành nạn nhân của bạo động.

Hôm 17/07/2003, Ðức cha Pasinya, tổng giám mục Kisangani, Congo, kiêm phó chủ tịch Tổ Chức "Hòa Bình của Chúa Kitô" và ông tổng thư ký của Tổ Chức, đã gởi thư đến ông tổng thư ký Liên Hiệp Quốc để xin gia tăng sự can thiệp của lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ituri, thuộc mạn Tây Bắc Congo. Ðại diện của Tổ Chức "Hòa bình của Chúa Kitô" cảnh báo rằng nếu không có sự hiện diện của lực lượng gìn giữ Hòa bình, thì khó tránh khỏi cảnh diệt chủng tại Bunia.

Kể từ khi chiến cuộc bùng nổ hồi năm 1998, đã có khoảng gần 3 triệu người thiệt mạng tại Zaire. Ðây là nơi các nước mạnh trong vùng Ðại Hồ tranh nhau để kiểm soát nguồn tài nguyên phong phú.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page