Tổng thống Hoa Kỳ, Ông George W. Bush

tuyên bố chống lại việc hợp pháp hóa

sự  kết hợp giữa hai người đồng tính

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng thống Hoa Kỳ, Ông George W. Bush, tuyên bố chống lại việc hợp pháp hóa sự  kết hợp giữa hai người đồng tính.

Tin Hoa Kỳ (Apic 31/07/2003) - Tổng thống Hoa Kỳ đã tuyên bố lập trường chống lại việc hợp pháp hóa sự kết hợp giữa hai người đồng phái tính. Trong một tuyên bố hôm 30 tháng 7 năm 2003, tức vào ngày áp ngày Tòa Thánh Vatican tuyên bố về cùng vấn đề.

Tổng Thống Hoa Kỳ, George W. Bush,  đã tuyên bố như sau: "Tôi tin vào sự thánh thiện của hôn nhân. Tôi tin rằng hôn nhân được thực hiện giữa một người nam và một người nữ. Tôi nghĩ là cần phải đặt điều nầy vào trong bản văn luật cách nầy hay cách khác."

Tuy nhiên, Tổng thống Hoa Kỳ cũng kêu gọi  mọi công dân hãy tôn trọng những người đồng tính, bởi vì điều quan trọng trong xã hội là mọi người phải biết tôn trọng nhau.

Ðược biết, trong tháng 7 năm 2003, Tòa Án Tối Cao của Hoa Kỳ đã vĩnh viễn cất bỏ luật cấm hai người trưởng thành đồng tính giao hợp với nhau. Luật cấm nầy  trước đây vẫn còn hiệu lực tại tiểu bang Texas, tiểu bang quê hương của Tổng Thống Bush. Theo cuộc thăm dò mới đây, do hệ thống truyền truyền hình "CBS" thực hiện, thì vẫn còn đa số người dân Hoa Kỳ --- dù là đa số không cao lắm --- chống lại hôn nhân của hai người đồng phái tính. Tiểu bang duy nhất tại Hoa Kỳ đã cho phép việc "hết hiệp dân sự" giữa hai người đồng tính, là tiểu bang Le Vermont.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page