Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Cologne, bên Ðức

sẽ phản ánh giáo hội sống động

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Cologne, bên Ðức, sẽ phản ánh "giáo hội sống động".

Tin Roma (Zenit 27/07/2003) - Linh Mục Francis KOHN, thuộc Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách Giáo Dân đã nhận địng rằng:"Ngày quốc tế giới trẻ năm 2005 tại Cologne sẽ là biến cố quan trọng, để giúp cho Châu Âu khám phá lại những giá trị, trong thời đại luôn luôn thay đổi nầy.

Cha Francis Kohn, đặc trách phân  bộ  về Giáo Trẻ của Hội Ðồng Toà Thánh về Giáo Dân, đã nói lên niềm xác tín trên, khi phát biểu trong cuộc Hội Nghị mới đây về chủ đề "Ðại Học và Giáo Hội tại Châu Âu". Cha đã mở trang điện tử riêng (www.korazym.org) để trình bày quan điểm của cha về Ngày Quốc Tế giới trẻ. Cha đã viết như sau:

"Ngày quốc tế giới trẻ là một biến cố hết sức quan trọng, được ÐTC triệu tập mỗi hai hay ba năm một lần, để mời gọi giới trẻ hãy cầu nguyện và cùng với ÐTC mà làm chứng cho Tin Mừng. Ðây là một biến cố có ý nghĩa, không những cho Giáo Hội mà còn cho toàn thể xã hội nữa. Ðây cũng là dịp để người trẻ "khám phá một giáo hội trẻ trung và sống động, một giáo hội cầu nguyện và khuyến khích các bạn trẻ trong cuộc sống hằng ngày, trong môi trường đại học, tại nơi làm việc, hãy trở thành những người kitô và những chứng nhân cho đức tin của họ. Hơn nữa, việc chuẩn bị cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là một cuộc hành trình  thiêng liêng từ nay (2003) cho đến năm 2005, theo chủ đề đã được ÐTC chọn: "Chúng tôi đến để thờ lạy Người" (Mt 2,2)."

"Ngày Quốc tế Giới Trẻ đáp lại những niềm hy vọng của giới trẻ và ghi dấu khởi đầu của một nền  văn hóa mới, mở rộng hướng đến sự siêu việt, đến tính cách phổ quát của giáo hội, đến việc toàn  cầu hóa; nền văn hóa mới nầy mời gọi các bạn trẻ hãy can đảm dấn thân "đi ngược dòng" trong một xã hội không còn mang đặc tính kitô nữa."

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page