Hội Hiệp Sĩ Columbus

tổ chức Ðại hội quốc tế tại Hoa Kỳ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội Hiệp Sĩ Columbus tổ chức Ðại hội quốc tế tại Hoa kỳ.

Washington [Zenit 29/07/2003] - Sẽ có khoảng 2,000 người tham dự Ðại Hội Quốc tế lần thứ 121 của Hội Hiệp Sĩ Columbus, được tổ chức tại thủ đô Washington, Hoa kỳ từ ngày 3 đến 7/08/2003.

Hội Hiệp sĩ Columbus là Tổ chức huynh đệ phục vụ công giáo lớn nhứt thế giới với trên 1.6 triệu thành viên rãi rác tại Hoa kỳ, Canada, Mehicô, Philuậttân, Trung Mỹ và vùng đảo Caribê.

Nhiều nhân vật cấp cao trong Giáo hội như Ðức cha Gregory, chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa kỳ, Ðức cha John Foley, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội, sẽ có mặt trong ba ngày đại hội.

Hội Hiệp Sĩ Columbus đã được cha Michael McGivney thành lập năm 1882 tại New Haven, bang Connecticut, Hoa kỳ khi ngài chỉ mới 29 tuổi. Mục đích ban đầu  của Hội là để đáp lại nhu cầu của khối lượng di dân ngày càng lớn. Hồ sơ phong chân phước cho cha McGivney hiện đang được tiến hành.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page