Ðức hồng y tổng giám mục Manila, Phi luật tân

kêu gọi cải tổ  trong xã hội lẫn Giáo hội

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức hồng y tổng giám mục Manila, Phi luật tân, kêu gọi cải tổ  trong xã hội lẫn Giáo hội.

Manila [Zenit 29/07/2003] - Tiếp theo cuộc đảo chánh bất thành tối hôm Chúa nhựt 27/07/2003, Ðức hồng y Jaime Sin, tổng giám mục Manila, Philuậttân, kêu gọi cải tổ trong xã hội lẫn Giáo hội.

Trong bài giảng Thánh lễ tạ ơn được cử hành tại Ðền Thánh Edsa, Ðức hồng y Sin đã nói như sau: "Chúng ta không thể và cũng không nên chối cải rằng còn rất nhiều chưa được thực hiện"

Hai ngày sau cuộc đảo chánh ôn hòa bất thành, đức hồng y tổng giám mục Manila kêu gọi các tín hữu trong tổng giáo phận tập trung tại Ðền Thánh Edsa để tham dự thánh lễ và tạ ơn Chúa vì "cuộc khủng hoảng đã chấm dứt một cách nhanh chóng và ôn hòa". Ðền Thánh Edsa đã được dựng lên dọc theo Ðại lộ Edsa, nơi mà gần hai triệu người dân Phi đã đáp lại lời kêu gọi của Ðức hồng y Sin để xuống đường truất phế nhà độc tài Marcos hồi tháng 2 năm 1986.

Trong bài giảng thánh lễ tạ ơn, Ðức hồng y Sin không chỉ lên án cuộc đảo chánh, ngài còn nhắn gởi với chính phủ Phi rằng đất nước đang còn nhiều vấn đề không được giải quyết: nhiều người chưa có đủ lương thực để ăn, thuốc men để chữa bệnh, nhà cửa để sống cũng như không được hưởng một nền giáo dục đầy đủ. Nạn thất nghiệp ngày càng gia tăng. Giới  trẻ vẫn chưa được bảo vệ trước những cơn cám dỗ của ma túy, bạo động, khiêu dâm và vô luân.

Nhưng theo Ðức hồng y Sin, để giải quyết những vấn đề trên đây, không những phải thay đổi chính sách và các chương trình. Ðiều quan trọng hơn cả là phải thay đổi tâm hồn, bởi vì "hòa bình bắt đầu từ trong tâm hồn".

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page