Hàng ngàn người tại thủ đô Monrovia

có thể chết vì thiếu thực phẩm và nước uống

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hàng ngàn người tại thủ đô Monrovia có thể chết vì thiếu thực phẩm và nước uống.

Monrovia [Zenit 29/07/2003] - Một bác sĩ làm việc thừa sai tại Bệnh Viện Thánh Gioan Thiên Chúa ở thủ đô Monrovia, Liberia, nói rằng các phiến quân đã tràn vào trung tâm thủ đô, các thường dân vô tội phải lên đường đi lánh nạn và hàng ngàn người sẽ lâm cảnh chết đói vì thiếu thực phẩm và nước uống.

Trong hai tuần lễ vừa qua, thủ đô Monrovia đã nằm trong khói lửa do cuộc giao tranh giữa lực lượng "Thống nhứt vì hòa giải và dân chủ" và quân đội trung thành với tổng thống Charles Taylor.

Viên bác sĩ nói trên cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo biết: tình trạng mỗi lúc một tồi tệ. Dân chúng không biết phải đi đâu để được an toàn. Nhiều người lẫn trốn vào trong sân vận động hoặc các nhà thờ và bệnh viện. Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.

Người ta hy vọng lực lượng gìn giữ hòa bình của Nigeria sẽ đến Liberia trong tuần này. Hiện nay quân đội Hoa kỳ cũng đã có mặt ở ngoài khơi Liberia. Chính phủ Hoa kỳ cho biết quân đội Mỹ chỉ can thiệp khi nào lệnh giới nghiêm được ban hành và tổng thống Taylor  từ chức.

Hôm Chúa nhựt 27/07/2003, trong bài nói chuyện trước khi đọc kinh Truyền tin, Ðức thánh Cha cũng đã bày tỏ nỗi lo âu của ngài về tình trạng của Liberia.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page