ÐTC kêu gọi hãy khám phá lại

sức hăng say rao giảng Phúc Âm

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC kêu gọi hãy khám phá lại sức hăng say rao giảng Phúc Âm.

Tin Vatican (VIS 27/07/2003) - Trước khi xướng kinh truyền Tin với các tín hữu vào Trưa Chúa Nhật, ngày 27 tháng 7 năm 2003, tại Castel Gandolfo, ÐTC đã có vài lời huấn đức về nhu cầu tái rao giảng Phúc Âm cho Âu Châu, với niềm hăng say mới. ÐTC đã nói như sau: "Giáo Hội đã lãnh nhận sứ mệnh từ Chúa Kitô hãy rao giảng Phúc âm cho đến tận cùng trái đất. Những cộng đoàn giáo hội tại Âu Châu, được kêu gọi đặc biệt hãy chu toàn mệnh lênh nầy. Phải, trên đại lục âu châu nầy, điều cần thiết là tất cả mọi tín hữu biết khám phá lại sự hăng say rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng."

Ðức Gioan Phaolô II nhấn mạnh rằng "cả nếu vài vùng trên thế giới còn đang chờ đợi được lắng nghe Lời rao giảng đầu tiên  về Tin Mừng, nhưng điều cần thiết là là Lời Rao Giảng nầy cần được canh tân mọi nơi. Nhiều khi, sự hiểu biết về Kitô giáo được kể như là điều hiển nhiên, nhưng trong thực tế thì  ít người đọc hoặc nghiên cứu Kinh Thánh,  giáo lý không bao giờ được đào sâu;  và nhiều người không còn lãnh nhận các  bí tích nữa. Và như thế, đức tin đích thật được thay thế bởi một thứ  tâm tình tôn giáo mơ hồ; và cuối cùng tâm tình tôn giáo mơ hồ nầy không còn có thể nhận biết Thiên Chúa nữa, hoặc có thể biến thành một thứ  thái độ thực tiển sống vô thần."

"Âu châu ngày nay đang cần đến sự hiện diện của những người công giáo có đức tin trưởng thành, và cần đền những cộng đoàn kitô có tinh thần truyền giáo, biết làm chứng cho tình thương của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người. Công việc tái rao giảng Chúa Kitô nầy, cần phải được đi kèm với sự hiệp nhất và hiệp thông sâu xa bên trong nội bộ Giáo Hội, cần đến sự dấn thân đại kết chân thành, và cần đến công cuộc đối thoại với những tín đồ của các tôn giáo khác. Phúc âm là ánh sáng chiếu soi lãnh vực rộng lớn sinh hoạt  xã hội, gia đình, văn hóa, trường học, giới trẻ, các phương tiện truyền thông xã hội, các sinh hoạt linh tế và chính trị... Chúa Kitô đến gặp con người tại bất cứ nơi nào con người sinh sống và làm việc, và mang đến ý nghĩa cho cuộc sống của họ. ÐTC kết thúc bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật ngày 27/07/2003, với lời  khuyến khích tất cả mọi cộng đoàn trong giáo hội "hãy vui mừng đón nhận Phúc Âm", ngõ hầu có thể trở thành "một dấu chỉ đáng tin cho sứ điệp cứu rỗi."

Sau kinh Truyền Tin, ÐTC kêu gọi những phe lâm chiến tại Libêria, nhất là tại Thủ Ðô Mon-rô-via, hãy bỏ khí giới xuống. ÐTC nói tiếp như sau: "Cuộc gặp gỡ chúng ta hôm nay là dịp thuận tiện để  nói lên tình liên đới của chúng ta với những anh chị em tại Châu Phi, nơi mà, tuy có những tiến bộ và những sáng kiến tích cực thực hiện Hòa Bình, nhưng vẫn còn những nơi phát sinh bao lực chết chóc. Tôi muốn nói đến những tin tức bi thảm đến từ Li-bê-ria. Ðứng trước những thách thức mà những dân tộc châu phi đang trải qua, chúng ta yêu cầu những ai đang xử dụng vũ khí, hãy buông vũ khí xuống, ngõ hầu cổ võ cho công cuộc đối thoại và hỗ trợ cho những cố gắng chung của cộng đồng quốc tế, nhằm mang lại Hòa bình cho các dân tộc tại đại lục Phi Châu nầy.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page