Ðức Tổng Giám Mục CHOI

Tổng Giáo Phận Kwangju, Nam Hàn

được bổ nhiệm làm cố vấn Bộ Truyền Giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Tổng Giám Mục CHOI, Tổng Giáo Phận Kwangju, Nam Hàn, và chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðại Hàn, được bổ nhiệm làm cố vấn cho Bộ Truyền Giáo.

Tin Seoul (Ucan 23/07/2003) - Theo bản tin của Hội Ðồng Giám Mục Ðại Hàn, phổ biến hôm ngày 17 tháng 7 năm 2003, thì ÐTC Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Andrew Choi Chang-mou,  66 tuổi,  Tổng Giáo Phận Kwangju và hiện là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðại hàn, làm cố vấn cho Bộ Truyền Giáo. Bổ nhiệm nầy nói lên sự nhìn nhận của Tòa Thánh đối với việc tham dự của Giáo Hội Ðại Hàn vào công cuộc truyền giáo tại Châu Á, nhất là tại Bắc Hàn và Trung Quốc. Hiện nay, Giáo Hội Công Giáo Ðại Hàn gởi các thừa sai đến làm việc tại các quốc gia Campuchia, Trung Quốc, Ðông Siberi của Liên Bang Nga, Nhật Bản, Mongolia, Taiwan, và những quốc gia khác nữa.

Linh Mục Casimir Song Yol-sop, tổng thư ký của Hội Ðồng Giám Mục Ðại Hàn đã cho biết là Ðức Tổng Giám Mục Choi là con người đã dấn thân rất nhiều cho công cuộc hòa giải đất nước giữa Bắc và Nam Hàn, và rất hăng say đối với công việc truyền giáo tại Bắc Hàn và Trung Quốc. Tháng 5 năm 1998, Ðức Tổng Giám Mục  Andrew Choi là vị giám mục Ðại Hàn đầu tiên đến thăm mục vụ Bắc Hàn, kể từ cuộc chiến 1950-1953. Lúc đó, Ðức Tổng Giám Mục Choi còn là giám mục phụ tá tại Seoul và là chủ tịch của Ủy ban Tổng Giáo Phận Seoul đặc trách về Hòa Giải Quốc Gia.

Năm 1999, Ðức Cha Choi được bổ nhiệm về làm giám mục phó với quyền kế vị tại Tổng Giáo Phận Kwangju,  năm 2000 ngài được thăng Tổng Giám Mục Kwangju, và năm 2002  Ðức Tổng Giám Mục Choi, được bầu làm chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðại Hàn.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page