Công Nghị Ðầu Tiên của

Giáo Hội Công Giáo tại Cộng Hòa Tchèque

kể từ khi bức tường Berlin bị sụp

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Công Nghị Ðầu Tiên của Giáo Hội Công Giáo tại Cộng Hòa Tchèque, kể từ khi bức tường Berlin bị sụp.

Tin Velehrad/ Tchèque (Zenit 9/07/2003) - Lần đầu tiên, kể từ khi bức tường Berlin bị sụp đổ cho đến nay (2003), Giáo hội Công giáo tại Cộng Hòa Tchèque khai mở Công Nghị, để tìm giải pháp cho những thách thức mà Giáo Hội gặp phải, do hậu quả của những thay đổi chính trị, xã hội và kinh tế của đất nước.

Công Nghị Toàn Quốc đã được khai mạc hôm chúa nhật mùng 6 tháng 7 năm 2003, tại Ðền Thánh VELEHRAD, và  dự trù sẽ kéo dài trong vòng ba năm. Hiện tại đang có  sự  căng thẳng giữa giáo hội và nhà nước. Tại Ðền Thánh VELEHRAD, ÐHY Miroslav VKL, tổng giám mục thủ đô Praha, đã lên tiếng tố cáo ông Bộ Trưởng Văn Hóa, Ông Pavel Dostal, là đã gây ra những khó khăn cho Giáo Hội. Các nhà lãnh đạo giáo hội Công giáo tại cộng hòa Tchèque cũng than  phiền về việc Quốc Hội nước nầy đã không phê chuẩn Thỏa Ước (Concordat) về tương quan giữa Giáo Hội và Nhà Nước. Thỏa Ước  nầy, trước đây vào tháng 7 năm 2002, đã được  đại diện của Chính Phủ Tchèque và Vatican ký kết, nhưng vào tháng Năm năm 2003, đã bị Hạ Nghị Viện bác bỏ.

Công Nghị Toàn Quốc của Giáo Hội Công Giáo tại Cộng Hòa Tchèque, sẽ quan tâm bàn đến những vấn đề đặc biệt như sau: cuộc đối thoại liên tôn, vai trò của giáo dân trong giáo hội, công việc rao giảng phúc âm, công việc tông đồ trong xã hội, việc chăm sóc mục vụ cho những bệnh nhân và những người cao niên, việc dạy giáo lý khai tâm kitô, và lịch sử của dân tộc Tchèque.

Ðức Tổng Giám Mục GRAUBENER, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Tchèqua đã phát biểu trong dịp khai mạc Công Nghị hôm chúa nhật 6 tháng 7 năm 2003, rằng "Giáo Hội Công Giáo đã bị mất mát nhiều trong quá khứ, nhưng đồng thời Giáo Hội cũng chứng minh cho thấy rằng Giáo Hội có khả năng đương đầu với chế độ độc tài toàn trị".

Trong thời gian dưới chế độ cộng  sản, Cộng Hòa Tchèque đã được biết đến như là một trong những quốc gia vô thần nhất trên thế giới. Ðức Tổng Giám Mục, chủ tịīch Hội Ðồng Giám Mục Tchèque giải thích thêm như sau: "Giáo Hội đã sống trong mầu nhiệm của Thập Giá và đã duy trì được lòng đạo đức  tốt nơi dân chúng, nhất là lòng sùng kính Ðức Mẹ. Tuy nhiên, giờ đây, Giáo Hội cần đứng thẳng người lên, và ý thức rõ ràng về những giá trị của mình, cần dấn thân hăng say để chia sẻ kho tàng đức tin với anh chị em xung quanh, cần đưa Phúc âm vào trong xã hội. Nhưng, để thực hiện được những điều vừa nói, Giáo Hội cần đến việc huấn luyện và giáo dục."

Công Hòa Tchèque hiện có khoảng 10 triệu dân, trong số nầy 39% là người công giáo; và bản thống kê mới đây cũng cho thấy là có  gần 40% dân chúng tuyên bố mình là vô thần.

Việc tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật là trong số những tỷ lệ thấp nhất trên thế giới.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page