Huấn Ðức của ÐTC

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật 6/07/2003

ÐTC nói về mẫu gương

của thánh nữ Maria Goretti

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 6/07/2003: ÐTC nói về mẫu gương của thánh nữ Maria Goretti.

(Radio Veritas Asia 19/07/2003) - Chúa Nhật mùng 6 tháng 7 năm 2003, là ngày kết thúc lễ mừng kỷ niệm 100 cái chết của thánh nữ Maria Goretti, nên trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền Trưa Chúa Nhật với các tín hữu, ÐTC đã nói vài lời về mẫu gương của Thánh Maria Goretti, nhất là cho các bạn trẻ ngày nay, biết sống khiết tịnh và tình yêu chân chính. Mở đầu bài huấn đức, ÐTC đã nói như sau:

 

"Anh chị em rất thân mến,

Hôm nay, mùng 6 tháng 7 năm 2003, kết thúc việc mừng kỷ niệm 100 năm cái chết của thánh nữ Maria Goretti, "vị tử đạo trẻ tuổi và dịu dàng của đức trong sạch", như vị tiền nhiệm của tôi, --- Ðức Piô XII, --- đã muốn gọi như vậy. Xác của thánh nữ được nghỉ yên trong nhà thờ Nettuno, thuộc giáo phận Albano, và linh hồn tốt đẹp của thánh nữ đang sống trong vinh quang Thiên Chúa. Thử hỏi có gì để nói với giới trẻ hôm nay hay không, cô thiếu nữ yếu đuối nầy, nhưng đã trưởng thành trên bình diện kitô, với cuộc sống và nhất là với cái chết anh hùng của cô? Cô Marietta --- người ta đã có thói quen gọi thánh nữ như  vậy --- nhắc lại cho giới trẻ của ngàn năm thứ ba rằng hạnh phúc thật đòi hỏi lòng can đảm và tinh thần hy sinh, sự chối từ mọi thỏa hiệp với sự dữ và sẵn sàng trả giá bằng chính đời sống mình và cả bằng cái chết nữa, để sống trung thành với Thiên Chúa và những giới răn của Ngài.

Sứ điệp như vậy thật là thời sự biết là chừng nào! Ngày nay, người ta thường đề cao thú vui, sự ích kỷ hay cả sự  vô luân nữa, nhân danh cho những lý tưởng giả tạo về tự do và hạnh phúc.

Cần phải xác định rõ ràng rằng sự trong sạch nơi tâm hồn và thể xác phải được bảo vệ, bởi vì sự trinh khiết  "là kẻ bảo vệ" cho  tình thương  đích thực.

2. Xin thánh nữ Maria Goretti  giúp tất cả các bạn trẻ được cảm nghiệm vẽ đẹp và niềm vui của mối phúc thật phúc âm: Phúc cho kẻ có lòng trong sạch, vì họ sẽ được xem thấy Thiên Chúa." (Mt 5,8).

Sự trong sạch trong tâm hồn --- như mọi nhân đức khác --- đòi hỏi ý chí phải được luyện tập hằng ngày và đòi hỏi một kỷ luật nội tâm liên lỉ. Nó đòi hỏi trước hết việc siêng năng đến với Chúa trong lời cầu nguyện.

Những bận rộn khác nhau và những nhịp độ  gấp rút của cuộc sống làm cho ta khó mà vun trồng chiều kích htiêng thiêng quan trọng nầy. Những ngày nghĩ hè, --- mà một số người đã bắt đầu, --- nếu không bị "tiêu hao" trong  những việc lẻ tẻ và bởi việc giải trí đơn thuần, --- đều có thể trở thành dịp thuật tiện để làm cho đời sống nội tâm được nghỉ ngơi đôi chút.

3. Cha cầu chúc mọi người được dùng những ngày nghĩ hè để lớn lên trong đời sống thiêng liêng; Cha xin phó thác giới trẻ cho Mẹ Maria, Mẹ sáng đẹp tươi, và là đấng đã nâng đỡ Maria Gortetti trong lúc gặp thử thách, xin Mẹ giúp tất cả, nhất là những thanh thiếu niên, biết khám phá giá trị và tầm quan trọng của đức khiết trinh, để xây dựng nền văn minh tình thương."

 

Sau những lời trên,  ÐTC xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện. Sau đó, ÐTC còn ở lại bên cửa sổ để nhắc  đến  biến cố bản  Quy Ước Quốc tế bảo vệ những quyền lợi của người lao động di dân và gia đình của họ, bắt đầu có hiệu lực. Quy ước nầy đã được Liên Hiệp Quốc nhìn nhận vào năm 1990. Nay thì bắt đầu có hiệu lực. ÐTC nói như sau:

"Phương tiện lập pháp nầy là một bước tiến tới, bởi gì  văn kiện nhìn nhận người di dân như là một  kẻ được liên kết với gia đình của họ. Trong khi nói lên lòng vui mừng vì điểm tích cực pháp lý trên, tôi cầu chúc sao cho có nhiều quốc gia hơn chấp nhận Quy Ước nầy , để củng cố hiệu năng của Quy Ước, ngõ hầu nhờ vào việc thi hành những điều luật tương tự và nhờ sự cộng tác quốc tế liên lỉ, hiện tượng phức tạp di dân có thể diễn ra trong tình trạng hợp pháp và trong sự kính trọng đới với con người  cũng như đối với gia đình của họ."

Rồi bằng tiếng Pháp, ÐTC chào những đại diện của 161  tổ chức,  thành viên của Caritas quốc tế, bắt đầu phiên họp khoáng đại, về chủ đề: "Toàn Cầu Hóa tình huynh đệ". ÐTC nói:

"Xin Chúa Thánh Thần trợ giúp anh chị em và soi sáng cho anh chị em, ngõ hầu giúp cho toàn thể giáo hội được sống tình bác ái và thực hành  việc chia sẽ thật sự với  người nghèo".

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page