ÐTC xin mọi người cầu nguyện cho ngài

nhân ngày lễ kính hai thánh tông đồ

Phêrô và Phaolô 29/06/2003

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC xin mọi người cầu nguyện cho ngài nhân ngày lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô,  Chúa Nhật 29 tháng 6 năm 2003.

Tin Vatican (Vat. 29/06/2003) - Trưa  Chúa nhật 29 tháng 6, đúng ngày lễ kính hai thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô, trước khi đọc kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhắc đến ý nghĩa của ngày lễ mừng và xin mọi người hãy tiếp  tục cầu nguyện cho "người kế vị Thánh Phêrô". ÐTC đã nói như sau:

Anh chị em rất thân mến,

Chúng ta mừng lễ hai thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô, được tôn kính như là "cột trụ" của Giáo Hội.

Một cách đặc biệt, hôm nay là ngày Lễ Mừng của Giáo Phận Roma, vì đã có gốc rễ của mình nơi chứng tá của hai vị thánh tông đồ vĩ đại. Thánh Phêrô, được Chúa Kitô chọn như là "Ðá Tảng" trên đó Chúa thiết lập Giáo Hội; ngài đã chịu đóng đinh chết tại nơi không xa ngọn đồi Vatican nầy, và phần Mộ của ngài là trung tâm điển hình của Ðức Tin Công giáo. Thánh Phaolô, bị chém đầu nơi cửa thành Roma, là  mẫu gương cho việc rao giảng Phúc âm; và những bức thư của ngài, phần quan trọng của Tân Ước, không ngừng thu hút những con người nam nữ đến với Chúa Kitô.

Cha hết lòng cám ơn tất cả những ai, nhân dịp lễ mừng nầy, cầu guyện đặc biệt cho vị giám mục Roma, người kế vị Thánh Phêrô, và cám ơn tất cả những ai, với sự ủng hộ trợ giúp,  nâng đỡ cách cụ thể công việc phục vụ của vị giám mục Roma nầy cho Dân Chúa.

Như mọi năm, chiều nay (29/06/2003), vào lúc 18 giờ, cha sẽ chủ  sự tại Quảng Trường Thánh Phêrô Thánh Lễ Trọng Thể, và trong thánh lễ nầy, Cha sẽ trao cho nhiều vị Tổng Giám Mục, dây choàng Pallium, dấu chỉ sự hiệp thông với Tông Tòa.

Theo truyền thống đã được thiết lập vững chắc, và là lý do để vui mừng, sẽ có mặt phái đoàn của Ðức Thượng Phụ Ðại Kết, Ðức Bartolomêô I. Việc trao đổi phái đoàn giữa Roma và Constantinopoli, vào ngày Lễ Bổn mạng riêng, có ý nghĩa nhiều hơn là một hành động xã giao giữa hai giáo hội. Việc làm nầy nói lên ý định sâu xa thiết lập lại sự hiệp thông hoàn toàn giữa Ðông và Tây Phương. Tôi xin cám ơn đức Thượng Phụ Bartolomeo I, đã trao phó cho các thành viên  nổi tiếng của Phái đoàn, trọng trách đại diện cho Ngài.

Ước chi, nhờ qua những trao đổi nầy, Chúa làm sao cho chúng ta có thể, --- nhờ qua những lời cầu nguyện liên lỉ, --- được đạt đến sự hiệp nhất hoàn toàn của những đồ đệ của Chúa, như trước.

Nguyện xin Mẹ Maria bảo vệ và hướng dẫn những cộng đoàn giáo hội chúng ta, ngõ hầu họ sống theo giáo huấn của các tông đồ, mà nhờ đó các cộng đoàn đã lãnh nhận lời rao giảng đầu tiên của Ðức Tin.

 

Sau những lời trên ÐTC xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện.

Sau phép lành, ÐTC chào chúc đặc biệt những anh chị em tín hữu Roma nhân ngày lễ kính hai thánh bổn mạng của thành Roma. ÐTC mượn lời của thánh Phaolô làm như là  lời khuyên của chính ngài như sau:

Nguyện chúc ân sủng  và hòa bình  đến với anh chị em nhờ  Thiên Chúa, là Cha chúng ta, và từ Chúa Giêsu Kitô." (Roma 1,7). Xin chúc tất cả mọi người được hưởng ngày Chúa Nhật an  lành và tốt đẹp.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page