Toà Thánh ấn hành tập sách

về ngành ngọai giao

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Toà Thánh ấn hành tập sách về ngành ngọai giao.

Tin Vatican (Apic 30/06/2003) - Thứ Hai 30 tháng 6 năm 2003,  Ðức TGM Jean Louis Tauran, ngọai trưởng Toà Thánh, Ðức TGM Renato Martino, Chủ Tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Công lý và Hoà Bình,  Ðức TGM André Dupuis, sứ  thần toà thánh tại Venezuaela, đã giới thiệu cho giới báo chí tập sách dày 800 trang,  có tựa đề là: "Những Lời Ðáng Giá", do nhà xuất bản Vatican ấn hành. Tập sách quy góp những bài diễn văn  quan trọng do vị đại diện Toà Thánh đọc trong những biến cố quốc tế, từ năm 1970 đến năm 2000. Và chính Ðức TGM André Dupuis, là người đã đứng ra sưu tầm những bài diễn văn nầy.

Ðối với Ðức TGM Tauran, ngoại trưởng  Toà  Thánh, thì tập sách mới nầy làm chứng cho niềm xác tín của Toà Thánh giữa cộng đồng các quốc gia. Nhắc đến việc "xã hội hoá" và "nhân bản hoá" của công pháp quốc tế, Ðức TGM nhấn mạnh rằng Toà Thánh không ngừng quả quyết  bản tính con người là chung cho tất cả, và rằng những giá trị không được quyết định bởi ý kiến của đa số, nhưng cần được xây dựng trên sự nhìn nhận quy định luân lý khách quan, được khắc ghi trong tâm hồn con người, và là điểm tham khảo cho dân luật.

Tập sách được dành cho các sinh viên học ngành công pháp quốc tế,  cho các vị đại sứ, những nhà ngọai giao, những vị  có trách nhiệm về xã hội, để gợi lên niềm hứng khởi trong công việc đi tìm những giải pháp hữu lý, hoà bình,  cân bằng, không thiên vị,  và có sức  cổ võ một giải pháp cho những xung đột.

Khi được báo chí hỏi về thất bại của đường lối chính trị của Toà Thánh tại Iraq, Ðức TGM Tauran đã nhấn mạnh rằng: điều quan trọng là được nói lên tiếng nói của mình. Toà Thánh Vatican là một sức mạnh tinh thần. Nếu trong quá khứ người ta đã trách Toà Thánh không nói, thì  lần nầy,  trong biến cố Iraq, Toà Thánh đã nói  tất cả những gì cần phải nói... Toà Thánh không nhằm đưa ra giải pháp  cụ thể, nhưng chỉ nhằm nói lên một tiếng nói khác... Liên quan đến vấn đề Trung Ðông, và "Lộ Trình Hoà Bình", Ðức TGM Tauran ủng hộ  giai đọan mới  nầy, --- mặc dù cần thận trọng và thực tế --- với sự cộng tác của các quốc gia như Hoa Kỳ, Palestine, Israel, Nga và Nhật bản, Tuy nhiên, Ðức TGM nhấn mạnh đến sự  có mặt cần thiết của lực lượng bạn, có khả năng làm cho hai bên --- Pakestine và Israel --- thương thuyết và tuân giữ những gì được  cam kết.

Liên quan đến việc thay đổi vị thế của Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc, từ  vai trò "quan sát viên"  sang  làm  "thành viên  thông thường"  của Liên Hiệp Quốc, Ðức TGM cho biết hiện còn đang nghiên cứu về khả thể nầy, để biết  thêm những điểm lợi và bất lợi, truớc khi có quyết định.

 

(ÐTD)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page