Các Linh Mục muốn sống thành nhóm

để làm cho công việc mục vụ

trở nên hữu hiệu hơn

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Linh Mục muốn sống thành nhóm để làm cho công việc mục vụ trở nên hữu hiệu hơn.

Tin Nhật Bản/Yokohama (Fides 27/06/2003) - "Ðể làm tốt hơn công việc mục vụ, thì phải sống thành nhóm làm việc chung với nhau", đó là điều các cha sở của giáo phận YOKOHAMA  đã nghĩ đến, và đề nghị lên giám mục bản quyền để xin đặt các giáo xứ  dưới sự  "quản trị chung".

Ðức Cha Masahiro, giám mục giáo phận YOKOHAMA, đã chấp nhận cho thử nghiệm cách thức mới nầy tại những nơi nào có thể. Các cha xứ  họp nhau lại thành những nhóm nhỏ, và cùng nhau chăm sóc mục vụ cho nhiều giáo xứ theo một đường hướng chung. Ðiểm đặc biệt của sáng kiến nầy, là chính các linh mục đề nghị lên Ðức Cha để ngài quyết định.

Theo Cha Gualitier, thuộc tu hội thừa sai Paris  và đang là cha sở giáo xứ Shizuoka, thì kinh nghiệm sống theo từng nhóm nhỏ như vậy, sẽ củng cố mối dây liên kết giữa các linh mục,    ảnh hưởng tích cực trên giáo dân, và khơi dậy trong họ ý thức về sự hiệp thông và trách nhiệm."

 

(ÐTD)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page