Tổng thống Liên Bang Nga Ông Vladimir Putin

hy vọng Toà Thánh Vatican

và Giáo Hội Chính Thống Mascowa

xích lại gần nhau hơn

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng thống Liên Bang Nga, Ông Vladimir Putin hy vọng Toà Thánh Vatican và Giáo Hội Chính Thống Mascowa xích lại gần nhau hơn.

Tin Moscowa (Zinit 26/06/2003)- Ông Vladimir Putin, tổng thống liên bang Nga, vừa cho biết là các thẩm quyền chính trị tại Nga, sẽ làm hết sức mình, để cổ võ Giáo Hội Chính Thống Nga và Tòa Thánh Vatican xích lại gần với nhau. Tổng thống Putin đã cho biết như trên tại Edinburg, trước những vị đại diện giới khoa học Scottish và các ký giả giới báo chí Nga, nhân chuyến viếng thăm của ông tại Anh Quốc, hôm thứ Tư, ngày 25 tháng 6 năm 2003.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng mối tương quan giữa Tòa Thánh Vatican và Giáo Hội Chính Thống Nga, đã trở nên tệ hơn, sau những lời cáo buộc của Tòa Giáo Chủ Chính Thống Giáo Moscowa cho rằng Tòa Thánh Vatican có thái độ  "chiêu dụ tín đồ" tại Nga. Phần Tòa Thánh Vatican, thì đã giải thích rằng việc Tòa Thánh quyết định thành lập bốn giáo phận chính tòa tại Nga vào năm 2002, là để  đáp lại những nhu cầu thiêng liêng của các cộng đoàn công giáo tại Nga đang  được sống lại, sau thời gian bị bách hại trong chế độ cộng sản Liên Xô trước đây.

 

(ÐTD)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page