ÐTC kêu gọi trợ giúp

cho những anh chị em kitô

tại Thánh Ðịa và tại Iraq

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC kêu gọi trợ giúp cho những anh chị em kitô tại Thánh Ðịa và tại Iraq.

Tin Vatican (Zenit 27/06/2003) - Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II kêu gọi những người công giáo hãy làm tất cả những gì có thể, để trợ giúp cho những anh chị em kitô tại Thánh Ðịa và tại Iraq.

ÐTC đã lên tiếng kêu gọi như thế hôm thứ Năm ngày 26 tháng 6 năm 2003, khi tiếp kiến 70 thành viên  của "Hội Những Tổ Chức Trợ Giúp cho các Giáo Hội Ðông Phương", gọi tắt là ROACO,  quy tụ 19 tổ chức trợ giúp, từ Hoa Kỳ, Ðức, Pháp, Thụy Sĩ, Hòa Lan và Áo. ÐTC  nhìn nhận tầm quan trọng của những tổ chức nầy, xét vì nạn bạo lực tại Thánh Ðịa, tình trạng chiến tranh tại Iraq, và nạn đói tại Etiopia và Eāritrêa.

Thánh Ðịa, Iraq, Eātiopia và Eāritrêa, đó là bốn điểm ưu tiên của những Tổ Chức Trợ Giúp cho các giáo hội đông phương.

Các dân tộc tại Thánh Ðịa đang cần có một nền hòa bình vững bền. Những cộng đoàn công giáo tại Thánh Ðịa đang chịu nhiều đau khổ và cần được trợ giúp,  trong nhiều nhu cầu khẩn thiết. Hướng về Iraq, ÐTC cầu mong cho nền Hòa Bình mau được củng cố, và cho các dân tộc tại Iraq, vốn đã chịu nhiều đau khổ từ lâu, nay có thể sống trong sự hòa hợp với nhau. Sự trợ giúp của Hội sẽ mang lại sức sống cho tương lai của toàn thể đất nước Iraq. Tuy nhiên, ÐTC lưu ý thêm rằng: Tuy cần thiết phải có cơ sở, văn phòng, nhà cửa, nhưng điều quan trọng hơn là việc huấn luyện các lương tâm và gìn giữ trọn vẹn Ðức Tin đã lãnh nhận từ cha ông. Và để thực hiện điều vừa nói, thì cần phải có công việc giảng dạy giáo lý, nghiêm chỉnh cử hành Phụng Vụ  theo nghi thức của Giáo Hội mà mình thuộc về, chú ý đến việc huấn luyện cho hàng giáo sĩ  và cho hàng giáo dân, thái độ cởi mở sáng suốt đối với phong trào đại kết, và sự hiện diện có tính cách tiên tri để nâng đỡ cho người nghèo.

 

(ÐTD)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page