ÐTC Gioan Phaolô II than phiền

về tình trạng thiếu tự do tôn giáo tại Ấn Ðộ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II than phiền về tình trạng thiếu tự do tôn giáo tại Ấn Ðộ.

Tin Vatican (Apic 26/06/2003) - Hôm thứ Năm 26/06/2003, khi tiếp kiến nhóm cuối cùng  các giám mục Ấn Ðộ, về Roma viếng mộ hai thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô, ÐTC Gioan Phaolô II đã lên tiếng than phiền về tình trạng thiếu tự do tôn giáo tại Ấn Ðộ.

Chính phủ Ấn Ðộ hiện nay đang từ  từ áp đặt một nền văn hóa Ấn Ðộ Giáo quá khích, nhất là nơi các trường học. 74% dân chúng Ấn Ðộ theo Ấn Giáo; tôn giáo lớn thứ hai tại Ấn Ðộ là Hồi Giáo chiếm 12,1%; và người kitô là  thiểu số  chiếm khoảng 6% dân số.

Trong bài diễn văn đọc cho nhóm cuối cùng các giám mục Ấn, ÐTC quả quyết rằng: "Những công dân của một thể chế dân chủ hiện đại, không nên phải gánh chịu đau khổ vì những xác tín tôn giáo của họ. Họ cũng không cần phải che dấu Ðức Tin, để có thể hưởng những quyền lợi của con người, trong số nầy có quyền được giáo dục và quyền có công ăn việc làm."

Ngỏ lời trực tiếp với các Giám Mục, ÐTC nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của các linh mục trong việc rao giảng Phúc Âm. Vì thế, ÐTC đã yêu cầu các giám mục hãy bảo đảm sao cho các linh mục tương lai có được một nền thần học vững  chắc, vừa biết loại bỏ cám dỗ rút gọn kitô giáo về thuần túy như là một sự khôn ngoan nhân bản, hoặc như là  một kiến thức để sống thoải mái an vui.

ÐTC khuyến khích các giám mục Ấn Ðộ  đang phải đương đầu với nhiều thử thách. ÐTC nói: "Thật là buồn khi thấy công việc của Giáo Hội, bị thiệt hại do bởi tinh thần bộ tộc còn hiện hữu tại vài vùng Ấn Ðộ ngày nay. Chẳng hạn như có bộ tộc từ chối không nhận linh mục nào không phải là người của bộ tộc. ÐTC nói: Ước chi sự khác biệt bộ tộc không bao giờ được dùng như một lý do để từ chối vị sứ giả loan báo Tin Mừng.

 

(ÐTD)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page