Giáo Hội Công Giáo Hồng Kông

trở lại sinh họat bình thường

sau khi Hong Kong được Tổ chức Y Tế Thế Giới

đưa ra khỏi danh sách

các quốc gia có bệnh lạ SARS

 

Dân chúng Hồng Kông nhảy mừng trên đường phố

sau khi được Tổ chức Y Tế Thế Giới

đưa ra khỏi danh sách các quốc gia có bệnh lạ SARS

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo Hội Công Giáo Hồng Kông trở lại sinh họat bình thường sau khi Hong Kong được Tổ chức Y Tế Thế Giới đưa ra khỏi danh sách các quốc gia có bệnh lạ SARS.

Tin Hồng Kông (Ucan 25/06/2003) - Sau 20 ngày liên tiếp không có trường hợp mới về chứng bệnh lạ SARS,  thì hôm ngày 23 tháng 6 năm 2003, Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO: World Health Organization) đã chính thức đưa Hồng Kong ra khỏi danh sách các quốc gia có bệnh lạ  Sars. Với lệnh mới trên, Giáo Hội Công Giáo  tại Hồng Kông bắt đầu sinh  hoạt lại bình thường; các tín hữu đến nhà thờ không cần phải mang khẩu trang như trước đây. Kể từ khi phát hiện bệnh lạ Sars tại Hồng Hông, thì đã có 1,755 người dân Hồng Kông bị mắc bệnh Sars, trong số nầy đã có  296 người bị thiệt mạng vì chứng bệnh lạ nầy.

 

(ÐTD)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page