ÐTC Gioan Phaolô II ấn hành tập sách thứ ba

kể từ ngày được chọn

lên kế vị thánh Phêrô tại Ngai Tòa Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II sắp ấn hành tập sách thứ ba, kể từ ngày được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại Ngai Tòa Roma.

Tin Vatican (Apic 26/06/2003) - ÐTC Gioan Phaolô II sắp ấn hành tập sách thứ ba, kể từ khi được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngai tòa Roma.

Mùa hè năm nay (2003),  ÐTC  sẽ không đi nghỉ trên miền Núi phía bắc Italia như mọi khi, nhưng Ngài sẽ dùng thời gian nghỉ tại Castel Gandolfo, để kết thúc tập sách thứ ba nói về kinh nghiệm mục vụ và nhân bản của ngài như là một giám mục.  Người phát ngôn của tòa thánh, ông Navarro Valls,  đã cho biết như trên trong một thông báo hôm chiều ngày 25 tháng 6 năm 2003,  và cải chính tin đồn cho rằng trong thời gian nghỉ hè năm nay (2003), ÐTC sẽ qua cuộc giải phẩu  nơi đầu gối. Ðây là lần thứ hai ÐTC không đi nghỉ hè trên miền Núi Bắc Italia nữa.

Trong thời gian qua thi hành tác vụ Phêrô,  ÐTC Gioan Phaolô II đã cho ấn hành hai tập sách  và một tập thơ:

- Năm 1996, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thụ phong linh mục, ÐTC đã viết  và cho in tập sách có tựa đề là: Hồng Ân và Mầu Nhiệm, để chia sẻ kinh nghiệm thiêng liêng của ngài về chức  linh mục.

- Rồi ngày 6 tháng 3 năm 2003, ÐTC đã cho xuất bản một tập thơ, trình bày những suy tư của ngài về các chủ đề như cuộc sống bên kia cái chết, tương quan giữa Thiên Chúa và con người.

- Trước đó, vào năm 1994, ÐTC đã in tập sách có tựa đề là: Bước qua ngưỡng cửa Hy Vọng, trong đó ÐTC trình bày về đức Tin và những vấn đề thời sự.

Về tập sách sắp ấn hành, người phát ngôn không cho biết thêm chi tiết, nhưng người ta suy đoán là vào dịp mừng 25 năm thi hành tác vụ Phêrô,  tức vào tháng 10 năm 2003,  ÐTC sẽ cho ấn hành tập sách thứ ba như vừa nói trên.

Như vậy, nếu tính luôn tập sách thứ ba, sắp được in, thì trong suốt 25 năm thi hành thừa tác vụ Phêrô, ÐTC  ấn hành ba cuốn sách và một tập thơ.

Vào ngày 10 tháng 7 năm 2003, ÐTC sẽ ra cư ngụ tại Nhà Nghỉ Mát ở Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 30 cây số về hướng nam, và sẽ lưu lại tại đây cho đến ngày 11 tháng 9 năm 2003, là ngày ÐTC  đi thăm cộng hòa Slovaqui. Hiện nay, chuyến viếng thăm tuy đã được dự trù vào tháng 8 năm 2003 tại Mongolia,  nhưng cho đến giờ phút nầy  chưa được quyết định dứt khoát.

 

(ÐTD)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page