Người tàn tật có quyền lợi và bổn phận

như  mọi người

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người tàn tật có quyền lợi và bổn phận như  mọi người.

Tin Vatican (VIS 20/06/2003) - "Nguời tàn tật có quyền lợi và bổn phận như mọi người", đó là nội dung chính của bài phát biểu của Ðức Tổng Giám Mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc, hôm thứ Năm 19 tháng 6 năm 2003, tại New York, Hoa Kỳ,  trong cuộc họp của Ủy Bản Bảo Vệ và Cổ Võ những quyền lợi của Người Khuyết Tật".

"Người tàn tật có quyền trở nên chủ thể, trở nên kẻ tham dự tích cực vào mọi sinh họat của cuộc sống con người. Người tàn tật rất giàu nhân tính, có quyền lợi và bổn phận như mọi người khác. Ðức TGM quan sát viên  thường trực của Toà Thánh tại  Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh thêm rằng: "tình liên đới với anh chị em tàn tật sẽ bảo đảm phát triển công ích. Và chính công ích nầy cổ võ cho những quan hệ đúng giữa mọi người, sao cho công bằng được thực hiện."

Sau khi nhắc lại lịch sử dài 27 năm, kể từ khi Liên  Hiệp Quốc nhìn nhân Tuyên Ngôn về những quyền lợi của người tàn tật, Ðức TGM  Migliore đã nói rằng nhiều điều đã  thay đổi, và có nhiều tiến bộ trong lãnh vực khoa hoc, thông tin, săn sóc sức khoẻ, hiểu biết và hy vọng, Kết thúc bài diễn văn, ÐTGM nhắc lại những  lời của Ðức Gioan Phaolô II trong Ngày cử hành Năm Thánh dành cho người tàn tật, vào tháng 12  năm 2000, như sau: "Trong một xã hội phong phú về kiến thức khoa học và kỷ thuật, thì có thể và cần phải làm nhiều hơn nữa, theo những cách khác nhau  mà cuộc sống  dân sự xã hội  đòi hỏi: từ công việc nghiên cứu về y - sinh học, để ngừa bệnh, chửa trị, trợ giúp và phục hồi và hoà nhập trở lại trong xã hội."

 

(ÐTD)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page