ÐTC Gioan Phaolô II tiếp kiến

các vị chủ tịch Ủy Ban Giám Mục

đặc trách về gia đình

của các Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II tiếp kiến các vị chủ tịch Ủy Ban Giám Mục đặc trách về gia đình của các Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu.

Tin Vatican (Apic 13/06/2003) - Sáng thứ Sáu, 13 tháng 6 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp các vị chủ tịch Ủy Ban Giám Mục về Gia Ðình của Các Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu, và đã lưu  ý rằng gia đình  ngày nay đang làm nô lệ cho tâm thức "hưởng thụ và duy vật". Căn cước đích thực của gia đình đang bị hăm dọa bởi những trào lưu  hạ giá con người, và do đó những thế hệ tương lai phải trả giá nặng nề,  phải gánh chịu những hậu quả tiêu cực của một nếp sống không xứng đáng với phẩm vị con người.

ÐTC quả quyết thêm như sau: "Tại Âu Châu hiện nay, gia đình đang bị lung lai, và đang phát sinh những khuynh hướng, không những không góp phần bảo vệ gia đình, mà còn làm cho sự hiệp nhất của gia đình trở nên khó khăn hơn."

Tuy nhiên, ÐTC  cũng đề cao những gia đình kitô đang sống chứng tá tốt đẹp trong giáo hội cũng như trong xã hội; đó là những gia đình sống sự trao hiến cho nhau trong tình thương hôn nhân và gia đình, vượt qua được những khó khăn và những nghịch cảnh. Những gia đình nầy biết phản ứng chống lại một thứ văn hoá hưởng thụ và duy vật, vừa biết đoàn kết lại với nhau, để trình bày một giải đáp đầy hy vọng.

ÐTC cũng lưu ý  rằng Toà Thánh đã công bố "Hiến Chương Gia Ðình" vào năm 1983 (cách đây 20 năm), và ước mong sao cho Văn Kiện quan trọng nầy luôn là một nâng đỡ hữu hiệu cho những vị có trách nhiệm trong sinh họat chính trị và xã hội, ngõ hầu có thể đưa ra một  đuờng lối  bảo vệ gia đình và cổ võ một nền văn hoá sự sống.

 

(Lm Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page