Ðại Hội của các vị Chủ Tịch

Ủy ban Giám Mục về gia đình và sự sống

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðại Hội của các vị Chủ Tịch Ủy ban Giám Mục về gia đình và sự sống.

Tin Vatican (VIS, 12/06/2003) - Chiều thứ Tư ngày 11 tháng 6 năm 2003, tại Vatican, ÐHY Alfonso Lopez Trujillo, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Gia Ðình, đã khai mạc Cuộc Gặp Gỡ của các vị chủ tịch của Ủy ban Giám Mục về Gia Ðình và Sự sống. Cuộc gặp gỡ sẽ kéo dài từ ngày 11 đến 14 tháng 6 năm 2003.

Theo thông cáo được phổ biến hôm thứ Năm 12 tháng 6 năm 2003, cuộc Gặp Gỡ, với chủ đề là: Những thách thức và những khả thể vào khởi đầu ngàn năm thứ ba",  có mục đích  cung cấp những thông tin về những vấn đề và về công việc được thực hiện bởi các quốc gia châu âu đối với gia đình.

ÐHY Trujillo thuyết trình về  "hoàn cảnh của gia đình và sự sống trên thế giới". Thông báo cho biết rằng Ðại Lục Châu Âu là đại lục gây nhiều vấn đề nhất, bởi vì hiện tương trần tục hoá từ lâu đã ảnh hưởng trên các gia đình; các gia đình nầy đã ở trong thế yếu, dễ bị tan vở vì những vấn đề nội bộ cũng như từ ngoài đến. Mặc dù có nhiều phong trào, hiệp hội, nhiều học viện "Luân Lý Sự Sống" cổ võ cho gia đình, nhưng cần có sự hiệp nhất nhiều hơn, ngõ hầu gia đình và sự sống con người  đưọc phong phú hoá nhờ  sự đóng góp văn hoá và kinh nghiệm của những trung tâm nghiên cứu nầy.

Chủ đề thứ hai của cuộc gặp gỡ là: "tương quan giữa gia đình và xã hội"  nhất là  trong tương quan với luật pháp tại vài quốc hội, mà chúng ta có thể  gọi là "không tôn trọng đủ" những quyền lợi của con người cũng như những quyền lợi của gia đình cũng như của con cái, từ  lúc được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Nhiều khi các  quốc hội không thông tin rõ và đúng và ngôn ngữ được  sử dụng cũng mập mờ, không phù hợp với kết quả của những nghiên cứu khoa học tiến bộ hơn.

Hội Ðồng Toà Thánh về Gia Ðình đã xuất bản một  Từ Ðiển, trong đó có 78 từ chuyên môn, nhằm làm sáng tỏ những thông tin căn bản, trên bình diện nhân chủng học, thể lý, phái tính, và việc truyền sinh.

 

(Lm Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page