Bí quyết sử dụng tài năng người nữ

trong Giáo Hội và trong xã hội

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bí quyết sử dụng tài năng người nữ trong Giáo Hội và trong xã hội.

Tin Mehicô (Zenit 10/06/2003) - Việc Giáo Dục và việc nhìn nhận phẩm giá của người nữ, đó là chìa khoá để đáp lại lời mời gọi của Ðức Gioan Phaolô II,  hãy dành nhiều khoảng trống hơn cho tài năng của người nữ, được thể hiện trong giáo hội cũng như trong  xã hội.

Ðó là ý kiến của Bà Maria Eugenia Diaz de Pfennich, chủ tịch của Liên Hiệp Quốc Tế các Tổ Chức Phụ Nữ Công Giáo. Tuy nhiên, Bà Maria Eugenia cũng đã công nhận là hiện nay, trong lãnh vực giảng dạy giáo lý và rao giảng phúc âm, người phụ nữ đã có được chỗ đứng quan trọng, trên phương diện cá nhân hoặc qua các tổ chức.

Theo Bà Maria Eugemnia, thì người nữ còn là một thiểu số trong hội đồng giáo xứ hoặc giáo phận, mặc dù có đến 70% những tín hữu tham dự vào các sinh hoạt của Giáo Hội là người  nữ.

ÐTC Gioan Phaolô đã nhìn nhận sự đóng góp có giá trị của Bà Maria Eugenioa, nên đã bổ nhiệm bà làm cố vấn cho hai cơ quan của Toà Thánh: Hội Ðồng Toà Thánh về Công Lý Hoà Bình, và Hội Ðồng Toà Thánh về Giáo Dân. Liên Hiệp Thế Giới của Các Tổ Chức Phụ Nữ  Công Giáo, quy tụ 102 tổ chức  và phong trào Phụ Nữ Công Giáo, với tổng cộng thành viên là khoảng 5 triệu. Liên Hiệp nhắm đến mục tiêu "cổ võ sự hiện diện, sự tham dự và đồng trách nhiệm của người phụ nữ công giáo vào trong xã hội và trong Giáo Hội, vừa trợ giúp người nữ chu toàn sứ mạng rao giảng Phúc Âm và cổ võ sự phát triển các dân tộc.

Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng, thứ Sáu 6/06/2003, trong chuyến viếng thăm tại Croat, ÐTC Gioan Phaolô II đã cho rằng  "Có lẽ vào thời đại chúng ta hơn những thời đại khác, chúng ta đang cần nhiều đến những tài năng của người phụ nữ, để mang đến yếu tố "nhạy cảm" cho thực tại con người. Sự hiện diện của người nữ là cần thiết trong trong gia đình, trong xã hội và trong cộng đoàn giáo hội.

 

(Lm Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page