Sứ Ðiệp của Ðức Gioan Phaolô II

cho Hội Nghị Các Quốc Gia Châu Mỹ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ Ðiệp của Ðức Gioan Phaolô II cho Hội Nghị Các Quốc Gia Châu Mỹ.

Tin Vatican (Apic 10/06/03) - "Chế độ cai trị Dân Chủ, nếu không được đi kèm với công cuộc phát triển xã hội, kinh tế và chính trị, thì có thể dễ dàng bị lèo lái cho những mục tiêu riêng", đó là nội dung chính của sứ điệp Ðức Gioan Phaolô II gởi cho các Quốc Gia Châu Mỹ, họp nhau tại CHILI, từ ngày 8 đến 10 tháng 6 năm 2003. Ðây là Hội Nghị Khoáng Ðại, lần thứ 33 của tổ chức "Các Quốc Gia Châu Mỹ", mà Toà Thánh Vatican là quan sát viên.

Theo Ðức Gioan Phaolô II, thì việc đối thoại và gia đình là hai khía cạnh căn bản của một nền dân chủ hữu hiệu. ÐTC nhấn mạnh rằng Dân Chủ là điều thiết yếu cho công cuộc phát triển xã hội, chính trị, và kinh tế của các dân tộc Châu Mỹ. Hay nói cách khác, không có công cuộc phát triển xã hội, chính trị và kinh tế, thì những phương thế --- trên nguyên tắt --- để bảo đảm  cho sinh hoạt tốt của chế độ Dân Chủ, như  quyền đầu phiếu, các đảng phái chính trị, việc vận động bầu cử --- có thể dễ dàng bị lèo lái theo mục tiêu riêng của các phe phái. Vì thế, Ðức Gioan Phaolô II đã nhắc lại tầm quan trọng của việc đối thoại, yếu tố thiết yếu của một xã hội đang được xây dựng.  Kết thức sứ điệp, ÐTC nhắc đến sự cần thiết phải duy trì sự  ổn định của cơ chế gia đình, cũng như bổn phận của các quốc gia phải bảo đảm "quyền lợi " của các trẻ nhỏ có được một gia đình.

 

(ÐTD)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page