Những chuyến viếng thăm quốc tế trong tương lai

của ÐTC Gioan Phaolô II

 

 Hình ảnh ÐTC thăm hỏi một em bé

trong buổi tiếp kiến dân chúng

tại quãng Trường Thánh Phêrô ngày thứ Tư 11/06/2003

Sau khi ÐTC từ Croat về lại Roma ngày 9/06/2003

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những chuyến viếng thăm quốc tế trong tương lai của ÐTC Gioan Phaolô II.

Tin Vatican (Apic 09/06/2003) - ÐTC Gioan Phaolô II đã kết thúc chuyến viếng thăm quốc tế lần thứ 100 tại Croatia, mệt mõi vì những di chuyển và khí hậu nóng bức, nhưng vẫn kiên  định thực hiện những chuyến viếng thăm tiếp theo trong tương lai.

Tiến sĩ Navarro-Valls, người phát ngôn của Toà Thánh, trong một nhận định, được đăng trong nhật báo "Nguời Ðưa Tin Chiều", số phát hành thứ Hai mùng 9 tháng 6 năm 2003, cho biết rằng: mặc dù mệt nhọc, nhưng Ðức Gioan Phaolô II không thay đổi chương trình về các chuyến viếng thăm quốc tế trong tương lai. Mặc dù ÐTC ngồi trên xe lăn để dâng Thánh Lễ, nhưng khả năng tinh thần của ngài để thông truyền tư tưởng, không bị giãm sút.  Dân chúng đã hiểu được và chấp nhận những giới hạn thể lý của Ðức Gioan Phaolô II, và ÐTC dùng những giới hạn nầy để thực hiện sứ mạng của ngài.

Tiến sĩ Navarro-valls xác nhận là chuyến viếng thăm thứ 101 của ÐTC, vào ngày 22 tháng 6 năm 2003, tại Banja Luka, thuộc Công Hoà Bosnia, sẽ được thực hiện. Rồi vào  tháng 9 năm 2003, ÐTC dự trù sẽ viếng thăm Cộng Hoà Sloveni.

Chuyến viếng thăm Mongolia, đã được dự trù vào tháng 8 năm 2003, nay vẫn chưa có quyết định gì mới, vì  nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như nguy hiểm bị lây bệnh lạ SARS, tính cách phức tạp của việc chuẩn bị, và khó khăn tổ chức trạm dừng chân tại Kazan, một thành phố trong Liên Bang Nga. Theo Tiến Sĩ Navarro-valls, thì chuyến viếng thăm của ÐTC tại Mongolia đang được chuẩn bị; mặc dù chưa chuẩn bị xong, nhưng chưa bị hủy bỏ.

 

(Lm Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page