ÐTC không đi nghỉ hè tại Val d' Aosta

vào mùa hè năm 2003

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC không đi nghỉ hè tại Val d' Aosta vào mùa hè năm 2003.

Tin Roma (Apic 4/06/2003) - Người phát ngôn của giáo phận Val D' Aosta, miền bắc Italia, đã chính thức cho biết là vào mùa hè năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ không đi nghỉ hè trên miền núi thuộc Giáo Phận Val d' Aostsa, như ngài đã thường làm trong những kỳ nghỉ hè  từ nhiều năm qua.

Trong suốt mùa hè năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ cư ngụ nơi Nhà Nghỉ Mát ở Castel Gandolfo, một thành phố nhỏ vài ngàn dân, nằm cách Roma khoảng 30 cây số về hướng đông nam.

Ðược nhật báo Công giáo "Tương Lai" phỏng vấn hôm thứ Tư, mùng 4 tháng 6 năm 2003, Ðức Cha Marini, vị đặc trách về các Lễ Nghi Phụng Vụ cho ÐTC,  cho biết rằng hiện tại, những di chuyển, khí hậu, và việc thay đổi múi giờ, tất cả đều ảnh hưởng trên sức khoẻ của ÐTC.

Thứ năm mùng 5 tháng 6 năm 2003, ÐTC lên đường viếng thăm CROAT lần thứ ba, và đây là chuyến viếng thăm quốc tế thứ 100, kể từ khi kế vị thánh Phêrô tại ngai toà Roma. Trong 99 chuyến viếng thăm quốc tế đã thực hiện, ÐTC đã viếng thăm 129 quốc gia khác nhau trên thế giới; tổng cộng thời gian của các chuyến viếng thăm là 571 ngày,13 giờ và 15 phút, tức 6,35% thời gian triều giáo hoàng của ngài. Tổng cộng chiều dài di chuyển,  ÐTC đã đi 1,157,721 cây số, tức 29 lần vòng quanh trái đất, hoặc ba lần khoảng cách từ trái đất lên mặt trăng. Trong tháng 6 năm 2003, sau chuyến viếng thăm tại Croat từ ngày 5 đến 9/06/2003, ÐTC còn thực hiện chuyến viếng thăm ngắn trong vòng 13 tiếng đồng hồ tại Bosnia, vào ngày 22 tháng 6 năm 2003.

Chuyến viếng thăm được dự trù tại Mongolia vào tháng 8 năm 2003, có thể bị huỷ bỏ vì chứng bệnh lạ SARS, đang  xuất hiện tại thủ đô  của Mongolia. Tuy nhiên, chưa có thông báo chính thức nào về việc nầy.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page