Kitô giáo là tôn giáo bị bách hại nhiều nhất

trong thế kỷ 20

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kitô giáo là tôn giáo bị bách hại nhiều nhất trong thế kỷ 20.

Tin Ðức Quốc (Apic 4/06/2003) - Theo nghiên cứu của Tổ Chức "Trợ Giúp Giáo Hội Ðau Khổ", thì  những người kitô đã phải chịu bách hại nặng nề nhất trong thế kỷ 20 vừa qua. Không có tôn giáo lớn nào khác trên thế giới, đã phải chịu bách hại như  vậy. Trong tập sách vừa được xuất bản bằng tiếng Ðức về đề tài nầy, Tổ Chức "Trợ Giúp Giáo Hội Ðau Khổ" đã cho biết danh sách những quốc gia đã bách hại những người Kitô. Ðứng đầu sổ là Bắc Hàn, rồi đến Árập-Saudi và Lào Quốc. Tổ  chức "Trợ giúp giáo hội đau khổ" là  một tổ chức hỗ trợ  mục vụ của Giáo Hội Công Giáo, hằng năm trợ giúp cho khoảng hơn 8,000 dự án trên toàn thế giới.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page