ÐTC gởi sứ điệp cho những tham dự viên

Ðại Hội về việc Rao Giảng Phúc Âm

được tổ chức tại Viêna thủ đô Áo Quốc

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC gởi sứ điệp cho những tham dự viên Ðại Hội về việc Rao Giảng Phúc Âm được tổ chức tại Viêna, thủ đô Áo Quốc.

Tin Vatican (Apic 27/05/2003) - Vào cuối thánh lễ được cử hành hôm chiều thứ hai ngày 26 tháng 5 năm 2003, bên trong Nhà Thờ Chính Toà Thánh Stêphanô, ở thủ đô Viêna, Áo Quốc, ÐHY Christoph Schoenborn, TGM Viêna, đã tuyên đọc Sứ Ðiệp của Ðức Gioan Phaolô II, khuyến khích các nhà truyền giáo hãy "cống hiến cho anh chị em mình một chứng tá trong sáng và hấp dẫn cho thấy sức mạnh và nét đẹp của Ðức Tin Công Giáo.

Ðại Hội về việc Rao Giảng Phúc Âm và về Sứ Mạng Truyền Giáo tại các Thành Thị, được tổ chức tại Viêna  từ ngày 23 tháng 5 cho đến mùng 1 tháng 6 năm 2003,  quy tụ được  khoảng 2,000  tín hữu tham dự.

Ca ngợi sáng kiến tổ chức Ðại Hội về việc Rao Giảng Phúc Âm, ÐTC giải thích thêm rằng công cuộc canh tân giáo hội, --- một cuộc canh tân  kèo theo việc lành mạnh hoá môi trường xã hội --- được bắt đầu tại bất cứ nơi nào có Chúa hiện diện; Ngài là trung tâm của mọi tư tưởng và hành động của tín hữu.

ÐTC còn giải thích thêm rằng: hoàn cảnh hiện tại của các thành thị bị trần tục hoá có thể dễ dàng làm ta quên rằng những người kitô có mối dây liên hệ đặc biệt với thành thị. Việc lan truyền nhanh chóng kitô giáo vào thời giáo hội sơ khai là do hoạt động của các tông đồ  tại  những thành phố của thời  các ngài.

Vào cuối ngày thứ ba của Ðại Hội, một bữa ăn miễn phí đã được dọn cho khoảng 300 người nghèo của thành phố Viêna. Ðặc biệt trong bửa ăn nầy, Ðức Hồng Y TGM Wiêna, cùng với vài vị bộ trưởng và dân biểu, đã tình nguyện bưng dọn thức ăn.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page