Vài chi tiết về

Giáo Hội Công Giáo tại CROAT

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài chi tiết về Giáo Hội Công Giáo tại CROAT sắp được ÐTC đến thăm (từ ngày 5-9/2003).

Tin Vatican (VIS,  27/05/2003) - ÐTC Gioan Phaolô II sắp thực hiện chuyến viếng thăm quốc tế thứ 100, kể từ khi lên kế vị thánh Phêrô tại ngai toà Roma, năm 1978 đến nay (2003); Ðó là chuyến viếng thăm tại CROAT trong những ngày từ mùng 5 đến mùng 9 tháng 6 năm 2003.  Ðây là lần thứ  ba ÐTC đến thăm Croat. Lần thứ nhất là vào năm 1994, và lần thứ hai là vào năm 1998, và chuyến viếng thăm từ ngày 5-9/06/2003 là lần thứ ba.

Cộng Hoà Croat có tổng số dân là 4,660,000, trong số nầy có khoảng 3,772,000 là người công giáo, tức  81% dân số. Hàng giáo phẩm gồm có 27 giám mục, với sự cộng tác của 2,260 linh mục, 3,520 tu sĩ và 689 chủng sinh.

Trên bình diện giáo dục, Giáo Hội tại Croat có  26 trường tiểu học và trung học;  8 trường cao đẳng và đại học, với tổng số sinh viên là khoảng 4,000 người.

Trên bình diện từ thiện xã hội, Giáo Hội Công Giáo tại Croat còn có 33 nhà dành cho nguời cao niên và những anh chị em tàn tật; 57 cô nhi viện, 21 trung tâm phò sự sống và tư vấn gia đình; và 18 trung tâm giáo dục và phục hồi xã hội.

Văn Phòng Báo Chí của Hội Ðồng Giám Mục Croat cùng với Hãng Tin Công Giáo Ika- Zagreb vừa mở trang Ðiện Tử  (WEB) chính thức  để  phổ biến những thông tin và những hình ảnh liên quan đến chuyến viếng thăm của ÐTC. Nhờ sự cộng tác kỹ thuật của Ðài Phát Thanh Và Truyền Hình Croat,  người ta cũng có thể theo dõi trực tiếp chuyến viếng thăm của ÐTC tại Croat qua hệ thống Internet. Ðịa chỉ của trang Ðiện Tử (WEB) của Hội Ðồng Giám Mục Croat, bằng tiếng Anh, là www.pope.hr.

Và đặc biệt, để chuẩn bị tinh thần cho chuyến viếng thăm của ÐTC, Hội Ðồng Giám Mục Croat hôm tháng Tư năm 2003, đã công bố thư mục vụ về chủ đề: "Gia Ðình là Con đường của Giáo Hội và của Quốc Gia". Chủ đề nầy  đồng thời cũng là chủ đề của chuyến viếng thăm tư ngày 5-9/06/2003 của ÐTC tại đây.

Trước hết, nơi phần đầu của bức thư mục vụ, Các Giám Mục Croat đã nhắc đến đặc điểm của từng chuyến viếng thăm của ÐTC. Chuyến viếng thăm lần thứ nhất vào năm 1994 là chuyến viếng thăm mang đến niềm hy vọng và sự khuyến khích cho đất nước Croat một phần đang bị chiếm đóng và bị xâu xé vì chiến tranh; lần viếng thăm thứ hai vào năm 1998, ÐTC phong chân phước cho Ðức Cố Hồng Y Stepinac và kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa hãy chú ý đến tầm quan trọng của phần gia tài kitô của dân tộc Croat; lần viếng thăm thứ ba (5-9/06/2003) nói lên sự tôn trọng và tình thương của ÐTC đối với Giáo Hội và Quốc Gia Croat, vừa đồng thời nói lên tấm lòng của ÐTC muốn giúp giải quyết nhiều vấn đề đang ngăn cản buớc tiến của đất nước. Các giám mục Croat lưu ý thêm rằng, khi chọn chủ đề cho chuyến viếng thăm: --- "Gia Ðình là con đường của Giáo Hội và của Quốc Gia" --- ÐTC  muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của gia đình và những vấn đề mà gia đình gặp phải trong xã hội Croat ngày nay. Các giám mục nhắc thêm rằng gia đình thông truyền sự sống con người và đức tin cho con cái; và sứ vụ nầy đang gặp phải nhiều khó khăn. Cuộc khủng hoảng dân số hiện nay có thể gây hại cho tương lai của đất nước Croat, cũng như gây hại cho khả năng tham dự vào cộng đồng các quốc gia châu âu, một cách ngang hàng với các quốc gia khác. Ngoài ra, còn có cuộc khủng hoảng sâu xa về các giá trị thiêng liêng đang làm cho gia đình càng ngày càng gặp khó khăn trong việc thông truyền các giá trị luân lý và tôn giáo cho thế hệ con cái. Tâm thức hưởng thụ và chủ nghĩa cá nhân làm méo mó quan niệm về con người, không còn nhìn đến con người như là một "hữu thể có tính cách xã hội" nữa; tâm thức nầy gây nguy hiểm không những cho sự  vững bền của đời sống hôn nhân và gia đình, mà còn cho sự  ổn định của sinh hoạt công cộng và kinh tế của đất nước Croat.

Các Giám Mục Croat nhắc lại rằng vào năm trước đây, các ngài đã công bố  "Bản Tiêu Chuẩn Hướng Dẫn Họat Ðộng Mục Vụ Gia Ðình", trong đó được đặc biệt nhấn mạnh đến ý nghĩa và phẩm giá của hôn nhân và gia đình, sự thánh thiện của đời sống hôn nhân và gia đình theo giáo huấn của Giáo Hội. Gia đình quả thật là một giáo hội tại gia, một "giáo hội được thu hẹp". Vì thế việc canh tân giáo hội phải bắt đầu với việc canh tân gia đình. Và việc canh tân gia đình bắt đầu với việc thánh hiến từng cá nhân thành phần của gia đình.

Cuối cùng, Bức Thư Mục Vụ của Hội Ðồng Giám Mục Croat nhắc đến hai đầy tớ Chúa sẽ được ÐTC phong chân phước trong chuyến viếng thăm từ ngày 5-9/2003. Vị thứ nhất là nữ tu  Maria của Chúa Giêsu Chịu Ðóng Ðinh Petkovic, và vị thứ hai là Bác Sĩ  Ivan Merz; ngài là giáo dân Croat đầu tiên được phong chân phước. Tân Chân Phuớc Nữ Tu Maria Petkovic, thuộc dòng Các Nữ Tử của Lòng Nhân Từ,  đã tận hiến trọn cả cuộc đời để chăm sóc cho những kẻ yếu thế nhất; và Tân Chân Phước Ivan Merz là mẫu guơng cho tất cả mọi giáo dân, nhất là những nhà trí thức và những nhà giáo dục giới trẻ. Noi gương tân chân phước Ivan Merz, mọi thành phần Dân Chúa tại Croat được mời gọi dấn thân xây dựng một thế giới công bằng hơn dựa theo những nguyên tắc và những giá trị Phúc Âm. Nhân dịp, các giám mục Croat ước mong sao các  giáo dân dấn thân nhiều hơn trong những lãnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, y tế, khoa học, nghệ thuật, thể thao. Những lãnh vực nầy cần được thấm nhuần bởi tinh thần Tin Mừng.

Kết thúc bức thư mục vụ, các giám mục Croat mời gọi các tín hữu hãy nhân dịp ÐTC đến thăm mà  canh tân đời sống luân lý và thiêng liêng; việc canh tân nầy là cần thiết để thông truyền ánh sáng đức tin cho các thế hệ tương lai.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page