Ba Gia Ðình Mục Sư Lào

Bị Ðuổi Ra Khỏi Nhà Thờ Của Họ

Vì Không Chịu Chối Ðạo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ba Gia Ðình Mục Sư Lào Bị Ðuổi Ra Khỏi Nhà Thờ Của Họ Vì Không Chịu Chối Ðạo.

Hà nội, Việt nam (AFP 5/05/2003) - Một nhóm nhân quyền có cơ sở tại Paris tường trình rằng,  hôm 29/04/2003, Ba vị mục sư tin lành và gia đình của họ đã bị nhà cầm quyền Lào đuổi ra khỏi nhà thờ tại làng Kengkok, quận Champhone, tỉnh Savannakhet. Sau đó nhà cầm quyền Lào tại đây đã ra lệnh đập phá một phần của khuôn viên nhà thờ, chỉ chừa lại tòa nhà chính.

Phong trào người Lào cho nhân quyền, trong một thông báo được đưa ra hôm thứ Hai (5/05/2003) cho biết, 14 người đã trở thành vô gia cư vì đã không tuân lệnh của nhà nước cọng sản Lào để chối bỏ đức tin Kitô giáo của họ.

Thông báo viết tiếp, "người Kitô cung cấp nhà ở tạm thời cho những gia đình của các vị mục sư này cũng đang bị nhà cầm quyền địa phương đe dọa."

Nhóm nhân quyền này cũng cho biết, nhà cầm quyền tại Champhone đã công khai tuyên bố "cấm người Kitô" sống tại quận Champhone, nhóm nhân quyền  này còn cho biết thêm rằng nhà thờ Kengkok là một trong 200 thánh đường đã bị tàn phá hoặc bị buộc  đóng cữa trong vòng hai năm qua.

Phong trào Nhân quyền cho người Lào thúc  giục Nhà Nước Lào hãy "chấm dứt ngay lập tức chính sách đàn áp các tôn giáo thiểu số và hãy tôn trọng, một cách vô điều kiện, quyền tự do tôn giáo, đã được nói đến cách rõ ràng trong hiến pháp năm 1991.

 

(VK)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page