Hội Ân Xá Quốc Tế nhận định rằng

cuộc Tấn Công vào Iraq

Phải Nằm Trong Khuôn Khổ Luật Pháp Quốc Tế

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội Ân Xá Quốc Tế nhận định rằng cuộc Tấn Công vào Iraq Phải Nằm Trong Khuôn Khổ Luật Pháp Quốc Tế.

Lodon (AFP 18/03/2003). Hôm thứ ba (18/03/2003), Hội ân xá quốc tế nói rằng, Hành động quân sự chống lại Iraq phải được thực hiện trong khuôn khổ của luật pháp quốc tế.

Bà Kate Allen, giám đốc hội ân xá quốc tế có trụ sở tại Anh, trong một  cuộc họp báo đã nhắc cho Anh quốc, Hoa kỳ và tất cả  các quốc gia khác tham gia trong cuộc chiến rằng, không thể  thực hiện "các cuộc tấn công bừa bãi và không tương xứng".

Trong một cuộc họp báo chung với cơ quan Oxfam tại Luân đôn, bà Allen kêu gọi các thành phần tham dự  cuộc chiến, hãy tuân giữ  "đòi buộc căn bản"  là bảo vệ  các thường dân.

Bà nói, việc can thiệp quân sự không được làm cho người dân Iraq phải gánh chịu  thêm đau khổ.

Hội Ân xá cũng kêu gọi Liên hiệp quốc hãy gởi các nhà kiểm tra đến tận nơi, sau cuộc xung đột xảy ra,  để bảo đảm tình trạng không trở nên  đồi tệ  trên bình diện nhân quyền.

Hội Ân xá cho biết,  thủ tướng Anh, ông Tony Blair, đã không từ bỏ khả thể xử dụng các loại "bom cụm" (Cluster bombs). Những loại bom này đã được xử dụng tại Afghanistan và đang bị thế giới chỉ trích, vì đã gây thương tích cho thường dân tại đó, ngay cả khi  cuộc xung đột không còn nữa.

Hội ân xá quốc tế cũng quan tâm đến việc Hoa kỳ có thể không  tuân hành những đòi buộc quốc tế, mà xữ dụng những loại vũ khí hóa học khác nhau.

Hội ân xá cũng kêu gọi bảo  vệ người tị nạn và những kẻ bị dời cư  tại Iraq. Hội  yêu cầu  trợ giúp nhân đạo cho người dân Iraq và  phải có những "biện pháp thích hợp" để  đưa tất cả những ai vi phạm công pháp quốc tế  ra  xử ."

Bà kỳ vọng rằng, cộng đồng quốc tế  cần ý thức rằng không "có một   giải  pháp  nhanh chóng" đối với những vấn đề Iraq. Từ kinh nghiệm Afghanistan, chúng tôi biết được rằng cần phải cố gắng nhiều và lâu dài, để  phục  hưng nhân quyền  cho tất cả mọi thường dân  tại Iraq.  Không thể nào mọi việc sẽ qua đi,  khi kết thúc cuộc chiến."

 

(VK)

 


Back to Home Page