ÐTGM Renato Martino Nói

Tấn Công Vào Iraq Là Một Tội Phạm

Chống Lại Hòa Bình

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTGM Renato Martino Nói: Tấn Công Vào Iraq Là Một Tội Phạm Chống Lại Hòa Bình.

Vatican (AFP 17/03/2003) - Hôm thứ Hai, 17 tháng 3/2003,  ÐTGM Renato Martino, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Về Công Lý và Hòa Bình,  nói rằng  "cuộc  can thiệp quân sự chống lại Iraq có thể là tội phạm chống lại Hòa bình."

Ngài nhấn mạnh về tính chất bất công và vô luân  của chiến tranh, cho rằng  chiến tranh đã bị Thiên Chúa kết án,  bởi vì người dân là những kẻ phải chịu đau khổ nhiều nhất.

ÐTGM Martino, cựu quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên hiệp Quốc, đã lên án mạnh mẽ về quyết tâm của Hoa kỳ và đồng minh của Hoa kỳ, trong việc giải trừ vũ khí bằng  sức mạnh quân sự.

Ngài nói, "nếu con của bạn xin  miếng bánh, bạn không thể cho nó một cục đá." Và ngài nói thêm, "Ðối với một dân tộc, mà trong  vòng 12 năm qua, đang khẩn xin  bánh ăn,  nhưng Hoa kỳ và Anh quốc đang chuẩn bị  thả cho họ hàng ngàn quả bom. Chúng ta hãy cầu xin Chúa để trái tim của Pharao sẽ không bị chai cứng và tai họa Kinh thánh về chiến tranh không đổ xuống trên nhân loại."

Nhấn mạnh rằng Giáo hội Công giáo sẽ tiếp tục  nhấn mạnh đến  nhu cầu và sự cấp thiết của hòa bình, ÐTGM nói, "Giáo hội luôn luôn là người Samaritanô nhân lành băng bó vết thương cho  những  kẻ bị thương tích  và những người yếu đuối."

 

(VK)

 


Back to Home Page